Đốt ô tô của "tình địch cũ" cho bõ tức, trả giá bằng 5 năm tù

Thứ Ba, 07/06/2022 16:34

|

(CAO) Khi phát hiện chiếc xe của "tình địch cũ" đậu trên lề đường, cơn tức giận trỗi dậy. Bị cáo mua xăng đốt trả thù và trả giá bằng 5 năm tù.

Ngày 7-6 TAND TPHCM mở phiên xét xử trực tuyến đã tuyên phạt bị cáo Khổng Minh Toàn (SN 1984, ngụ Gò Vấp) mức án 5 năm tù về tội hủy hoại tài sản. HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản người khác, xem thường pháp luật cần xử nghiêm. Tuy nhiên xét thấy bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, đã bồi thường toàn bộ thiệt hại nên đã tuyên phạt bị cáo mức án trên.

Theo cáo trạng, khoảng 09 giờ ngày 13/10/2021, Khổng Minh Toàn chạy xe máy vào khu dân cư Jamona, Khu phố 1, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM uống cà phê. Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn dịch bệnh nên không có quán cà phê nào mở.

Toàn chạy xe về công ty trên đường Ngô Thị Nhạn, phường Tân Thuận Tây, Quận 7 làm việc. Trên đường về, Toàn phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Peugeot, màu trắng, do ông T.A.Đ. làm chủ sở hữu đang đậu ở đường D4, khu dân cư Jamona.

Ông Đ. là cấp trên của chị Thái Thiên T (vợ Toàn). Trước đây giữa ông Đ. và chị T có quan hệ tình cảm với nhau. Toàn đã nhiều lần ngăn cản vợ, nhưng thời gian gần đây Toàn biết được ông Đ. và vợ mình đã chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng. Ông Đ chuẩn bị kết hôn khiến vợ Toàn có biểu hiện buồn bã. Do ghen tuông, Toàn đã nảy sinh ý định đốt chiếc xe ô tô của ông Đ. để trả thù.

Vụ án được xét xử trực tuyến

Khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, Toàn đi từ công ty ra vỉa hè khu chế xuất Tân Thuận mua 02 chai nước suối loại 1,5 lít, bỏ xăng vào, rồi bỏ 2 chai xăng vào túi nylon treo vào xe đi đến khu dân cư Jamona. Toàn dựng xe máy của mình trên lề đường rồi đi bộ xách theo túi nylong chứa 02 chai xăng đến gần xe của ông Đ.

Lúc này vắng người, Toàn đến sau xe ô tô của ông Đức bỏ túi nylon đựng 2 chai xăng dưới gầm xe chỗ bình nhiên liệu rồi lấy bật lửa. Khi thấy lửa bốc lên thì Toàn sợ nổ nên bỏ chạy và vứt bỏ bật lửa ở bãi cỏ đối diện xe ô tô của ông Đ. Toàn quay lại nhìn thì thấy chiếc xe ô tô của ông Đ. đã bốc cháy nên Toàn lấy xe của mình nhanh chóng tẩu thoát.

Do chiếc xe ô tô nhãn hiệu Vinfast Fadi  của bà C.T.H.T. đậu bên cạnh xe ô tô của ông Đ. nên đã bị cháy lan, gây thiệt hại, hư hỏng.

Qua định giá tài sản, xe ô tô hiệu Vinfast Fadil thiệt hại hơn 310 triệu đồng; xe ô tô hiệu Peugeot thiệt hại 822 triệu đồng, tổng thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng. Ngày 16/10/2021, Toàn bị bắt giữ.

Thẩm vấn người liên quan tại phiên tòa

Tại CQĐT và tại toà bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo cho rằng do vợ ngoại tình với ông Đ, bị cáo đã tha thứ nhưng do sau đó ông này chuẩn bị cưới vợ nên vợ bị cáo buồn, lại có thái độ, lời nói không hay với bị cáo nên ghen tức hành động bộc phát.

Sau đó, gia đình Toàn đã chủ động bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Do đó, các bị hại đã có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho Toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang