Giới đầu tư đổ xô săn dự án BĐS nghỉ dưỡng

Thứ Tư, 13/05/2020 18:12

|

(CAO) “Hãy để cho những người giỏi nhất kinh doanh, để bạn ngồi hưởng lợi” - kinh nghiệm đúc kết từ những nhà đầu tư lão luyện đã và đang chứng minh tính đúng đắn trong bối cảnh dịch Covid-19 vừa qua.

5 năm đi làm thuê mới tích cóp được số vốn 1 tỉ đồng, anh Bùi Hữu Nghĩa (Phú Nhuận – TPHCM) cũng nóng lòng làm giàu. Giữa năm 2019, nghe tin anh bạn muốn đóng cửa quán cà phê để đi định cư, anh Nghĩa liền dốc hết số tiền tích cóp được để sang nhượng lại. Việc kinh doanh mới suôn sẻ được 2 tháng thì dịch Covid bùng nổ, quán phải đóng cửa. Số vốn ít ỏi chỉ đủ giúp anh cầm cự được 2 tháng. Dịch vừa kết thúc thì cũng là lúc anh Nghĩa phải ngậm ngùi trả sang nhượng mặt bằng để trang trải chi phí cho nhà cung cấp và lương nhân viên.

Với những biến động khó lường của dịch bệnh, ngay cả những doanh nghiệp có thâm niên kinh doanh trên thị trường cũng không trụ nổi thì việc các start up “chết non” cũng là điều dễ hiểu. Và những trường hợp bỗng chốc trắng tay như anh Nghĩa không phải hiếm.

Trong báo cáo Thủ tướng về tác động của Covid - 19 tới doanh nghiệp Việt Nam mới đây, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chỉ ra rằng, dịch bệnh đang là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng suy giảm của doanh nghiệp trong quý I. Hệ quả là gần 35.000 doanh nghiệp đã rút lui khỏi thị trường trong 3 tháng đầu năm nay. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay, theo đánh giá của VCCI.

Nhiều nhà đầu tư BĐS nghỉ dưỡng vẫn kê cao gối

Theo chia sẻ của anh Nghĩa, trong khi anh trắng tay và chạy ngược chạy xuôi tìm hướng đi mới thì một vài người bạn của anh vẫn “kê cao gối” nhờ những khoản đầu tư hợp lý. “Mình có anh bạn làm chung công ty cũ. Khi mình ra khởi nghiệp có rủ ảnh ra làm chung nhưng ảnh từ chối. Lúc đó ảnh nói với mình “Hãy để cho những người giỏi nhất kinh doanh, để bạn ngồi hưởng lợi”, giờ ngẫm lại mới thấy đúng”, anh Nghĩa ngậm ngùi.

Nhìn lại toàn cảnh thị trường trong dịch Covid - 19, rất nhiều ngành nghề đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, có những nhà đầu tư BĐS nghỉ dưỡng vẫn ung dung hưởng lợi bất chấp mọi biến động của thị trường. Đó là những nhà đầu tư song hành cùng với các chủ đầu tư lớn. Chỉ cần chọn đúng chủ đầu tư uy tín và bỏ ra số vốn đầu tư hợp túi tiền, các nhà đầu tư hoàn toàn an tâm để đồng tiền sinh sôi ngay cả trong giấc ngủ, không phải lo nghĩ gì về lợi nhuận bởi đã có các chủ đầu tư lo. Trường hợp của anh Nguyễn Tấn Tài, nhân viên kinh doanh của một sàn giao dịch BĐS có trụ sở tại quận 1 – TP.HCM là một điển hình.

Grand World Phú Quốc là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư

Nhờ lợi thế làm việc trong lĩnh vực BĐS, anh Tài có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu về nhiều dự án tiềm năng. Với số tiền dành dụm được, anh đầu tư mua một căn hộ condotel của Vingroup tại Nha Trang và an nhàn hưởng lợi nhờ khoản cam kết lợi nhuận được trả đều đặn.

Giữa năm 2019, anh Tài đã quyết định tiếp tục xuống tiền đầu tư 2 căn condotel với số vốn ban đầu cho 2 căn chỉ chưa đến 400 triệu đồng/năm, với mức cam kết lợi nhuận từ chủ đầu tư đưa ra lên tới 10%/năm trong vòng 3 năm. Với sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch, đặc biệt là mô hình kinh tế đêm độc đáo đầu tiên tại Việt Nam, Grand Word hứa hẹn sẽ tiếp tục là con gà đẻ trứng vàng cho những khoản đầu tư thông thái của anh Tài.

Grand World Phú Quốc – nơi đồng tiền sinh sôi 24/7

Khi được hỏi vì sao lựa chọn đầu tư vào Grand World, hầu hết các nhà đầu tư đều khẳng định: Grand World Phú Quốc có thể đáp ứng được phần lớn tiêu chí của họ trong đầu tư, dù đây là một thời điểm hết sức khó khăn của BĐS nghỉ dưỡng.

Để sở hữu một căn condotel trị giá 2,5 tỷ đồng, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 550 triệu đồng trong vòng 3 năm. Đây là khoản đầu tư trong tầm tay của đông đảo khách hàng. Điều đặc biệt phải nói tới, đó là trong bối cảnh đại dịch Covid 19 vẫn diễn ra căng thẳng, 1 số chủ đầu tư đã phải tạm ngưng chi trả cam kết lợi nhuận hoặc chuyển sang hình thức quy đổi thành sản phẩm. Với tầm vóc và vị thế của một “người khổng lồ” giữ chữ tín, Vingroup vẫn đảm bảo cam kết lợi nhuận 10%/năm và chi trả cho các nhà đầu tư đúng hẹn và đầy đủ.

Từ 19/2/2020, khách hàng Grand World Phú Quốc sẽ được hưởng chính sách ưu đãi đặc quyền sở hữu “song phẩm sang - xịn” với voucher mua xe VinFast trị giá 150 triệu hoặc 200 triệu đồng khi mua condotel và voucher 200 triệu đồng khi mua shop thương mại.

Thành phố không ngủ Grand World giúp tiền đẻ ra tiền 24/7

Hơn thế nữa, ngoài những cam kết chất lượng vững chắc từ chủ đầu tư NewVision, thì mức tiền thuê cam kết cố định ở mức 5%/năm/giá bán tại thời điểm kí hợp đồng mua bán đối với shop thương mại cũng được đánh giá là hợp lý, khả thi với tiềm năng tăng trưởng lớn.

Mấu chốt lớn nhất khiến nhà đầu tư tin tưởng rằng chủ đầu tư có thể giữ vững cam kết lợi nhuận nằm ở sự tiên phong mở ra nền kinh tế đêm sinh động, rực rỡ cho một kinh đô du lịch như Phú Quốc. Những điểm đến đặc sắc kế cận như Corona Resort & Casino Phú Quốc - casino đầu tiên cho phép người Việt vào chơi; sân golf 18 hố, thiên đường giải trí VinWonders, vườn thú mở bán hoang dã Vinpearl Safari, giúp du khách lưu trú nghỉ dưỡng lâu ngày hơn, chi tiêu mạnh tay thêm cho các nhu cầu ăn uống – giải trí và mua sắm. Nhờ đó, condotel và shop thương mại tại đây sẽ luôn sản sinh doanh thu và lợi nhuận 24/7, 365 ngày/năm cho những ai nhanh tay sở hữu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang