TP.HCM duyệt giá bán bảo toàn vốn khu tái định cư Thủ Thiêm

Thứ Tư, 09/05/2018 23:24

|

(CAO) UBND TP.HCM vừa chấp thuận giá bán bảo toàn vốn khu nền đất 30ha Nam Rạch Chiếc (P. An Phú, Q.2) phục vụ bố trí tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, giá bán nền đất đối với đường rộng 10m - 12m là 7.878.000 đồng/m2 và đường rộng 25m là 8.787.000 đồng/m2. UBND TP giao UBND Q.2, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin quy hoạch có liên quan và phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP trong công tác tiếp nhận, lập thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu nêu trên.

3.790 căn hộ tái định cư bán đấu giá nhưng không ai mua

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã cho bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư nằm trong chương trình 12.500 hộ tái định cư khu Thủ Thiêm (Q.2), với giá khởi điểm hơn 9.000 tỉ đồng, tức bình quân hơn 2,3 tỉ đồng/căn. Tuy nhiên, cuộc bán đấu giá này đã thất bại khi đến ngày 7-2 vẫn không có bất cứ tổ chức, cá nhân nào mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

Khu đô thị Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 367 ký ngày 4-6-1996 với quy mô 930ha được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm tài chính, thương mại tầm cỡ quốc tế. Để thực hiện dự án này, TP.HCM từng mất nhiều năm giải tỏa, di dời khoảng 15.000 hộ dân, tiêu tốn gần 30.000 tỷ đồng để chi trả bồi thường.

Tuy nhiên, đến nay sau 22 năm kể từ khi được Thủ tướng phê duyệt, hình hài khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn chưa được phát triển như kỳ vọng. Các công trình tiện công cộng như quảng trường, nhà hát... vẫn chưa thấy xuất hiện mà thay vào đó là những cao ốc, chung cư được xây lên rầm rộ để bán. Cùng với đó, những người dân khiếu kiện ngày càng gay gắt liên quan đến chính sách đền bù giải tỏa và ranh quy hoạch của dự án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang