Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 01-06-2022

Thứ Ba, 31/05/2022 22:33  | Ban Biên tập

|

(CAO) Kính mời đọc giả đón xem Báo Công an TP.HCM ra ngày 01-06-2022.

* Hiện nay, điều mà người dân lo lắng là tình trạng vũ khí được bán công khai trên mạng xã hội. Không ít thanh niên tập tành lối sống hư hỏng, mua “hàng nóng” để ra oai hoặc đi cướp tài sản. Thời gian gần đây, tại các tỉnh miền Tâ Nam bộ, lực lượng công an thu giữ nhiều hung khí của các đối tượng phạm tội. (Bài Cảnh báo: Tội phạm mua vũ khí trên mạng để đi gây án).

* Chỉ khoảng 10 ngày giữa tháng 5-2022, Công an Q1 liên tiếp nhận trình báo của các nạn nhân về việc bị cướp giật tài sản. Đáng nói, trong những vụ cướp giật này, tài sản thiệt hại đều là ĐTDĐ đời mới, đắt tiền. Đặc điểm nhận dạng chung của các đối tượng đều còn khá trẻ, nhưng gây án rất táo tợn. Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, chỉ sau ít ngày triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q1 đã bắt gọn băng cướp giật nguy hiểm này. (Bài Công an quận 1: Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật).

* Ngày 31-5, Cơ quan CSĐT Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đã bắt một băng nhóm trộm cắp tài sản, gồm: Châu Thanh Vũ (SN 1992, ngụ xã Tân Mỹ, H.Trà Ôn, Vĩnh Long), Nguyễn Thành Nam (SN 1995, ngụ xã Xuân Sơn, H.Vạn Ninh, Khánh Hòa), Lê Thị Thu Thảo (SN 2002, ngụ xã Ngọc Chánh, H.Đầm Dơi, Cà Mau). Bước đầu, các đối tượng khai nhận thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy ở Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu. (Bài Cặp tình nhân cầm đầu băng trộm xe máy liên tỉnh).

* Vụ kiện hy hữu kéo dài từ năm 2011 đến nay, với hàng loạt tranh chấp liên quan đến ngôi nhà số 446-448 Nguyễn Thị Minh Khai (Q3, TPHCM; hiện là trụ sở Ngân hàng Á Châu, viết tắt là ACB) có diện tích 827m2, trị giá nhiều trăm tỷ đồng. Khi thân chủ là Việt kiều Mỹ về nước đi đòi nhà, được luật gia Đặng Đình Thịnh nhận thực hiện hợp đồng hứa thưởng, giúp kiện ra tòa. Từ xét xử sơ thẩm (TAND TPHCM), đến phúc thẩm (TAND Cấp cao tại TPHCM), rồi giám đốc thẩm hủy cả 2 bản án; đến lần này, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm lần 2. (Bài Chuyện hy hữu: Luật gia kiện đòi tiền hứa thưởng hơn trăm tỷ, tòa tuyên 61,3 tỷ đồng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Không được cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca; Văn hóa: Lần đầu ra mắt cùng lúc 2 phim điện ảnh về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; Thể thao: Tuyển Việt Nam đấu với tuyển Afghanistan: Chiến thắng để cải thiện thứ hạng FIFA; VĐV Nguyễn Huy Hoàng nhận thưởng lớn tại quê nhà; Cảnh sát giải cứu đối tượng “ngáo đá” có ý định nhảy lầu; Đẩy đuổi hàng chục “vàng tặc” ra khỏi khu vực núi Chúa; Tài xế vi phạm còn tố bị CSGT đánh gãy xương: Người vi phạm bị phạt hơn 47 triệu đồng; Khám nhà gã côn đồ, phát hiện 2 khẩu súng; Phá két sắt, trộm 193 triệu đồng của trung tâm tiêm chủng; Đâm người tử vong vì mâu thuẫn khi xem đánh bài; Tòa án nhân dân TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương: Đình chỉ vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện nhà báo Nguyễn Đức Hiển; Vụ “bay lắc”, bán ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I: Viện kiểm sát truy tố 10 bị can; Thông tin thêm về nguyên chủ tịch quận nhận hối lộ của người làm giả “sổ đỏ”: Gói quà có 300 triệu hay 500 triệu đồng?; Khủng hoảng giá sinh hoạt: Nhiều người Anh phải tìm tới ngân hàng thực phẩm…

Bình luận (0)

Lên đầu trang