Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 25-05-2022

Thứ Ba, 24/05/2022 22:55  | Ban Biên tập

|

(CAO) Kính mời bạn đọc đón xem Báo Công an TPHCM ra ngày 25-05-2022.

* Trong khi dư luận đang xôn xao chuyện Vietnam Airlines báo lỗ lũy kế, dù thời gian gần đây khách đi máy bay rất đông, thì hành khách đến các sân bay nội địa đều ngán ngẩm vì giá ăn uống quá cao. Điều này làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch, nhưng bao năm nay, cơ quan chức năng vẫn loay hoay… ngó! Ở sân bay Tân Sơn Nhất, giá đồ ăn khu vực ngoài sảnh (không có máy lạnh, khách đông hơn) rẻ hơn nhiều lần so với khu vực làm thủ tục (có phòng chờ, máy lạnh). Sau khi qua cổng kiểm soát an ninh để vào phòng chờ thì giá các loại thức ăn, nước uống lập tức “leo thang”. Trước đây, các quán ăn trong sân bay Tân Sơn Nhất đã bị thanh tra, kiểm tra, sau đó một thời gian giá thức ăn, nước uống đã “hạ nhiệt”. Thế nhưng vài năm trở lại đây, mức giá lại tăng cao vút! (Bài Giá dịch vụ cao ngất ngưởng ở sân bay, ai xử lý?).

* Vụ án xảy ra vào tháng 1-2022 làm xôn xao dư luận cả nước. Dù đã bị khởi tố về hành vi giết người và có khả năng đối mặt với án tử hình, nữ sinh viên dùng chất xyanua đầu độc cha ruột còn có khả năng đối mặt với 3 tội danh khác. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang xem xét khởi tố thêm các hành vi khác đối với bị can Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ P.Phước Nguyên, TP.Bà Rịa, cùng tỉnh), gồm: sử dụng, mua bán trái phép chất độc, hủy hoại tài sản và xâm hại thi thể. (Bài Thiếu nữ đầu độc sát hại cha ruột có thể bị khởi tố thêm 3 tội danh).

* Ngày 24-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Xuyến (SN 1998, ngụ xã Thạch Kim, cùng huyện) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 29-3-2022, bà L.T.N (SN 1976, ngụ xã Thạch Kim) đến Công an H.Lộc Hà trình báo về việc đến nhà chị ruột là bà L.T.H để ngủ nhờ thì bị mất túi xách (trong có 3,2 lượng vàng, trị giá gần 200 triệu đồng). Công an H.Lộc Hà điều tra, xác định hung thủ gây ra vụ trộm là Lê Thị Xuyến, con dâu của bà H. (Bài Bị cháu dâu trộm 3,2 lượng vàng khi ngủ nhờ).

* Sáng 24-5-2022, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án 15 năm tù đối với Nguyễn Xuân Đường (tự Đường “Nhuệ”, SN 1971, ngụ TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội cưỡng đoạt tài sản. Cùng tội danh trên, Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, ngụ H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cũng bị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giữ nguyên mức án 12 năm tù mà TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên. Trước đó, sau phiên tòa sơ thẩm, Đường cho rằng mình không phạm tội và kháng cáo kêu oan, còn Nin kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. (Bài Bảo kê dịch vụ hỏa táng, Đường “Nhuệ” bị tuyên y án 15 năm tù).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Tập trung đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch bệnh, buôn lậu, gian lận thương mại…; TPHCM kích cầu mua sắm: Thu hút người dân, du khách trong và ngoài nước; Cảnh báo hoạt động giả mạo website của Bộ Công an để lừa đảo; Thể thao: Ấn tượng một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á; Ten Hag bắt đầu hành trình mới ở nước Anh; Văn hóa: Ẩn họa từ các chương trình hài nhảm, video, clip phản cảm tràn lan trên mạng - Bài cuối: “Đỏ mặt” với những hình ảnh dung tục, làm sao dạy con trẻ?; Cảnh báo: Nhiều trường hợp nhập viện, tử vong sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc; Long An: Muốn đi ra đường phải bơi bằng... thùng phuy; Công an quận 1: Truy xét bắt kẻ “đá xế” mang nhiều tiền án; Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng giả; Án tử hình cho kẻ côn đồ dùng búa giết người; Tuần tra phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy; Bắt quả tang 2 thanh niên rải tờ rơi cho vay trả góp; Phá đường dây cung cấp ma túy cho các quán bar; Cựu chủ tịch Tổng công ty VEAM lãnh án 11 năm tù; Bệnh đậu mùa khỉ lan nhanh trên thế giới…

Bình luận (0)

Lên đầu trang