Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 27-05-2022

Thứ Năm, 26/05/2022 22:36  | Ban Biên tập

|

(CAO) Kính mời đọc giả đón xem Báo Công an TP.HCM ra ngày 27-05-2022.

* Nghiện game, chơi bài trên mạng bị thua hơn 20 triệu đồng, sợ gia đình phát hiện sẽ bị la mắng, gã trai trẻ nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ. Mang theo dụng cụ mua sẵn, đối tượng tìm đến một tiệm vàng ở quận Bình Thạnh (TPHCM) đập bể tủ kính, cướp hai vòng vàng rồi tẩu thoát. Bằng nghiệp vụ điều tra sắc bén, chỉ 3 giờ sau, đối tượng đã sa lưới Công an TPHCM với đầy đủ tang, vật chứng... (Bài Từ vụ cướp tiệm vàng ở Bình Thạnh: Cảnh báo các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác).

* Sau 6 tháng đấu tranh triệt phá băng trộm lú (dụng cụ đánh bắt thủy hải sản), Ban chuyên án bắt 8 đối tượng từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của ngư dân. Hành trình truy tìm bọn tội phạm gặp không ít khó khăn, thách thức bởi nơi xảy ra mất trộm rất vắng vẻ, sông nước mênh mông, ít người qua lại; trong khi đó, các đối tượng phạm tội lại liều lĩnh, hoạt động chuyên nghiệp, khép kín, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi. Bước đầu, tất cả thừa nhận đã thực hiện hàng trăm vụ trộm lú từ trước đến nay trên địa bàn các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu... (Bài Băng trộm gieo rắc kinh hoàng ở biển Tây sa lưới).

* Người có nhu cầu vay tiền chỉ cần chụp ảnh căn cước công dân và thế chấp bằng danh bạ điện thoại là có thể vay từ 2 - 30 triệu đồng, không cần ký giấy tờ vay nợ. Nếu con nợ không trả tiền gốc như cam kết thì “lãi mẹ đẻ lãi con”, có thể lên tới 1.570% đến 2.190%/năm. Khi người vay không thanh toán đúng hạn, các đối tượng sẽ cho bộ phận đòi nợ nhắn tin, gọi điện nhắc nhở, đe dọa, khủng bố tinh thần từ con nợ đến người thân của họ và các mối quan hệ trong danh bạ điện thoại được cung cấp trước đó. Thậm chí, chúng còn cắt ghép hình ảnh con nợ rồi tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ uy tín, hạ danh dự, làm nhục để thúc ép con nợ hoặc người nhà phải trả tiền, gây bức xúc dư luận (Bài Bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Phạt đối tượng nhiều lần xúc phạm, đe dọa Cảnh sát 113; Mở rộng hệ thống đường dây nóng với các nước trong phòng chống ma túy; Nhân viên công ty cắt xén thuốc nổ; Khởi tố kẻ bán thực phẩm và phụ gia giả; Bị chém đa chấn thương khi đang nằm trên võng; Bạc Liêu: Lần đầu tiên mở phiên tòa xét xử trực tuyến; Giấu ma túy trong ruột quả dứa, vận chyển từ nước ngoài về Việt Nam; Kiên Giang: Bắt giam con rể dùng súng khống chế, bắt giữ mẹ vợ; Cảnh sát giao thông - Công an TPHCM: Xử lý nghiêm tài xế xe buýt “phóng như bay, vượt đèn đỏ”; Gây án ở Long An, về Tiền Giang sa lưới; Tình tiết mới vụ “hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn tình cảm, một người thiệt mạng”; Tuần tra bắt giữ các đối tượng tàng trữ ma túy; Tân Tổng thống Philippines - Marcos Jr: Quyết tâm ngăn chặn sự can thiệp của cường quốc bên ngoài; Nam Cực: Nhiều loại vi khuẩn chứa gene kháng thuốc...

Bình luận (0)

Lên đầu trang