Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 04-11-2019

Chủ Nhật, 03/11/2019 21:14  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 04-11-2019.

* Với chiêu lừa gạt đưa người đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Ailen, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1973) đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở Khánh Hòa, Đồng Nai, TPHCM với số tiền gần chục tỷ đồng. Trong khi đang trong trại giam chờ thi hành bản án 15 năm tù, đối tượng lại câu kết với người cùng phòng mang quốc tịch Nigeria để tổ chức phi vụ mua bán ma túy số lượng lớn. (Bài Đang trong trại giam vẫn điều hành phi vụ bán ma túy lớn).

* Thuê mảnh đất rộng hàng ngàn mét vuông, cặp vợ chồng “doanh nhân” thành lập công ty và mở xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất. Tuy nhiên, đó chỉ là bộ mặt bên ngoài nhằm đe đậy cho hoạt động điều hành đường dây mua bán trái phép chất ma túy, hoành hành khắp các chốn ăn chơi của thành phố biển. Để thâm nhập đường dây này, các trinh sát đã phải dày công nhiều tháng trời đeo bám sau cánh cổng rào kín với dàn camera dày đặc. (Bài “Vựa” ma túy núp bóng xưởng mộc).

* Sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 3 giờ ngày 3-11, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke trên đường Phạm Văn Thuận (P.Tam Hiệp), phát hiện hàng chục thanh niên đang tụ tập sử dụng ma túy. Điều đáng nói, sau khi bị phát hiện, các chủ quán hầu như đều vô can hoặc chỉ bị xử phạt hành chính một ít tiền (?!). (Bài Đột kích tụ điểm karaoke chỉ hoạt động về đêm).

* Thời điểm này, con nước lũ đang bắt đầu giảm dần tại các huyện đầu nguồn biên giới. Tuy nhiên, không vì vậy mà làm tình hình buôn lậu giảm nhiệt. Do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân ngày càng cao, các nài chở hàng lậu vẫn ngày đêm rú ga trên các tuyến đường biên giới. Hoạt động phi pháp này không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế nước nhà mà còn là nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi ra đường. (Bài Nhiều hệ lụy từ nạn buôn lậu ở biên giới Tây Nam).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Quan ngại sâu sắt về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông; Hình phạt nào cho đối tượng tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép?; Điều tra hành vi lừa đảo bán 9 dự án “ma” của Công ty Angel Lina; Đắk Nông: Bắt giữ 5 nghi phạm đầu độc rừng thông 30 năm tuổi; Một ngư dân Kiên Giang bị bắn chết trên biển; Vận chuyển hơn 3.000 chai rượu lậu; Đắk Lắk: Hàng trăm cảnh sát đột kích quán bar; Bắt đối tượng trốn truy nã về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản; Tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch chưa xứng với vai trò mũi nhọn; Công nhận Cây di sản cho cụ thị 900 tuổi gắn với chiến tích Bạch Đằng Giang; Truy quét tệ nạn qua biên giới; Cao thủ game lừa xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng; Bắt nhóm “ông trời con” ném đá nhà dân; Mang 600 viên ma túy đi… câu cá; Vừa ra tù đã gây án; Phát hiện thi thể chị bán bánh mì trên vỉa hè; Một người Trung Quốc vượt biên để cướp tiền; “Nữ quái” bẻ khóa trộm xe trong tích tắc; Giả hàng Việt Nam nhằm tránh thuế; Hải quan TPHCM: Liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm pháp luật hải quan; Kết luận nguyên nhân 2 vụ tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ tại TPHCM; Truy xét nhóm đối tượng chém người, đốt xe…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang