Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 12-06-2019

Thứ Ba, 11/06/2019 18:13

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 12-06-2019

* Do không có tiền tiêu xài, Trần Duy Khang (SN 2001, ngụ Bến Tre) liền lên kế hoạch cướp taxi Grab. Thủ sẵn con dao trong người, gã đón xe từ P11Q3 đến Bệnh viện quận 9 hòng thực hiện hành vi đen tối. Ngồi trên xe, dù nhiều lần muốn ra tay nhưng Khang vẫn chưa có cơ hội nên đành quay lại địa điểm ban đầu. Khi xe vừa dừng lại lúc 3 giờ 30 ngày 11-6, gã rút dao khống chế tài xế nhưng bất thành… (Bài Mang dao đi cướp ôtô).

* Qua theo dõi, trinh sát Công an tỉnh Khánh hòa kiểm tra hành chính 2 căn biệt thự tại lô 36 khu đô thị Ocean View và LKS7 khu đô thị An Viên (P.Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, Khánh Hòa), phát hiện 24 người mang quốc tịch Trung Quốc đang có hành vi sử dụng máy tính kết nối truy cập Internet tốc độ cao để hoạt động phạm tội công nghệ cao. Tang vật gồm 3 CPU, 7 máy tính xách tay, 35 ĐTDĐ, 10 máy tính bảng, 14 thiết bị chuyên dụng và nhiều thẻ ngân hàng nước ngoài. (Bài Thuê biệt thự thực hiện phạm tội công nghệ cao).

* Sau bữa cơm tối, đang cùng vợ con quay quần trong nhà thì ông Hồ Tấn Thịnh (70 tuổi, chủ cơ sở chế biến thủy sản ở thôn Du Quang, xã Phổ Quang, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị một tên cướp đội mũ bảo hiểm xông vào dùng súng đe dọa buộc đưa tài sản. Tiếp đó, đối tượng bắn 3 phát đạn uy hiếp, buộc gia đình vào phòng ngủ mở két sắt. Thấy gia chủ còn chần chừ, gã bắn tiếp phát thứ 4 thì bị kẹt đạn nên đành bỏ chạy... (Bài Ba phát súng của tên cướp bịt mặt).

* Tình trạng cháy nổ ở các khu chung cư, nhà cao tầng tại TPHCM đang trở thành nỗi lo hàng đầu đối với người dân và cả cơ quan quản lý. Do diện tích sử dụng lớn, mật độ dân số đông, số lượng chất cháy đa dạng nên nguy cơ phát sinh cháy nổ tại các khu “siêu” đô thị khá cao. Đã có hàng loạt thảm kịch về người và tài sản do “giặc lửa” gây ra liên tiếp ập đến thời gian gần đây, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận. (Bài Giải pháp nào cho nhà cao tầng?).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Ngày xưng “công an”, tối đi… trộm cắp; Hội nghị quốc tế về phòng chống tội phạm trên biên giới; Mô hình camera an ninh góp phần đảm bảo an ninh trật tự; Tài xế chở gỗ lậu tông công an rồi bỏ trốn; Doanh nghiệp huy động vốn từ bán “lúa non” dự án; Vụ ngư dân Quảng Nam “tố” tàu Trung Quốc cướp 2 tấn mực: Hội Nghệ cá Việt Nam lên tiếng; Bàn giao 4 đối tượng truy nã đặc biệt cho Công an Trung Quốc; Kỷ luật cảnh cáo 5 cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu La Lay; Chiêu mới của bọn lừa đảo qua điện thoại; Xét xử phúc thẩm Vũ “nhôm” thâu tóm đất công sản: Đối chất trước tòa, kẻ nói có, người bảo không; Kỷ luật khiển trách Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa sau vụ lập quỹ đen; Vụ án mạng tại quán ốc ở quận Bình Tân: Hung thủ ra đầu thú; Khởi tố kẻ chống người thi hành công vụ; Sự thật về cái chết trong rừng; Bắt kẻ trốn truy nã trong nhóm “phê” ma túy; Một năm sau hội nghị thượng đỉnh ở Singapore: Hy vọng về tiến triển đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều mở dần; Canada: Cấm đánh bắt và nuôi nhốt cá voi, cá heo phục vụ giải trí; Pháp: Uy tín của Tổng thống Emmanuel Macron tăng nhẹ sau giai đoạn khó khăn; Bản án phúc thẩm không được thực thi; Đâm 2 người trọng thương để giải vây cho bạn; Trộm xe máy đem sang Campuchia tiêu thụ; Ngang nhiên xông vào nhà đánh người…

Kính mời bạn đọc đón xem

Bình luận (0)

Lên đầu trang