Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 15-10-2019

Thứ Hai, 14/10/2019 19:37

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 15-10-2019.

* Tình trạng buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia ngày càng tinh vi hơn để luồn lách qua những kẽ hở của luật pháp, dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều loài động vật hoang dã ở Việt Nam, đồng thời tiếp tay cho nạn thảm sát động vật hoang dã trên thế giới với mức độ báo động. Cách đây 4 năm, một đường dây buôn bán ngà voi xuyên quốc gia được triệt phá, phần nào minh chứng cho vấn nạn này. (Bài Đường “vượt biên” của những chiếc ngà voi).

* Đến cơ quan làm việc lúc 7 giờ ngày 14-10-2019, Giám đốc Bảo hiểm xã Hội huyện Huỳnh Lưu (Nghệ An) gọi điện cho bảo vệ nhưng không được. Tìm cách vào bên trong cơ quan, ông này hốt hoảng khi phát hiện anh Đặng Văn Thành (SN 1976) tử vong trong tư thế nằm úp xuống đất, vùng mặt bị đánh biến dạng. Cạnh thi thể có một viên gạch nghi hung thủ dùng để ra tay. Vậy ai đã ra tay sát hại nhân viên bảo vệ này? (Bài Truy tìm hung thủ giết bảo vệ, phá két sắt).

* Hiện nay, nhiều người cho rằng mạng xã hội là môi trường “ảo” nên có thể tự do phát ngôn, thông tin. Thế nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm bởi việc tung tin thất thiệt, sai sự thật gây hoang mang dư luận là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy thuộc vào nội dung tin đồn, tính chất, mức độ, động cơ của hành vi và hậu quả của việc tung tin tác động đến xã hội như thế nào sẽ có hình phạt tương ứng. (Bài Xử lý những kẻ tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận).

* Từ khi Ủy ban nhân dân xã Phổ An (H.Phổ Đức, Quảng Ngãi) có chủ trương cho các hộ dân thuê đất dọc theo bờ biển thôn An Thổ để nuôi tôm thẻ chân trắng thì cũng là lúc nhiều hệ lụy đã xảy ra. Đáng kể nhất là việc các hộ này tự ý chặt phá những gốc dương (phi lao) thuộc rừng phòng hộ để chiếm dụng trái phép mặt bằng, cơi nới hồ tôm, ao ươm và nhiều công trình khác… (Bài Phá rừng dương phòng hộ để làm hồ nuôi tôm).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Cảnh sát hình sự nổ súng trấn áp băng giang hồ; Bắt nhóm “quái xế” làm náo động đường phố; Thảm cảnh dân sống quanh nhà máy gây ô nhiễm; Ném bom xăng vào quán cà phê; Đồng bằng sông Cửu Long: Sẽ đối mặt đợt triều cường “lịch sử”?; Cẩn trọng khi đánh mất thẻ tín dụng; Giả danh cảnh sát hình sự để cướp; Bắt nóng hai đối tượng cộm cán; Hà Giang: Xét xử vụ gian lận thi THPT quốc gia 2018, nhiều lãnh đạo vắng mặt; Công an Long An: Bắt 3 nhóm đối tượng buôn ma túy; Đối tượng đâm đồng nghiệp trọng thương ra đầu thú; Phát hiện cơ sở sản xuất 700kg bột ngọt giả; Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng; Bắt 3 kẻ lưu hành tiền giả; 3 học sinh tử vong khi tắm sông; Tạm giữ người Trung Quốc trốn truy nã tại Việt Nam; Án mạng từ va chạm giao thông; Xe tải tuột dốc tông sập nhà dân; Bắt giữ 2 tàu hút cát lòng sông; Hai lần thay tên đổi họ vẫn không thoát; Đột kích sòng tài xỉu ven sông; Tử vong do trúng đạn khi đi săn; Bắt chị em họ chuyên đột nhập cửa hàng…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang