10 “quý bà” mê “xì lát” hầu tòa

Thứ Hai, 07/09/2015 15:24  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng nay 7-9 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa xét xử các đối tượng trong  vụ đánh bạc quy mô lớn được phát hiện vào năm 2014. 

Theo đó, phiên tòa đã đưa các bị cáo Trần Thị Mừng (SN 1964, trú 138/8/12 Nguyễn Khuyến, Nha Trang), Trần Thị Phượng (SN 1971, trú 16 Nguyễn Xiển, Nha Trang), Nguyễn Thị Thìn (SN 1988, trú thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh), Nguyễn Thụy Hoàng Dung (SN 1982, trú 46 Thủy Xưỡng, Nha Trang), Lâm Hải Nhi (SN 1976, trú 30 Bắc Sơn, hiện ở tổ 2, Vĩnh Điền Trung, Nha Trang), Nguyễn Thị Huệ (SN 1957, trú 50/20 Trần Phú, Nha Trang), Đỗ Thị Lan (SN 1967, trú 38/6 Hùng Vương, hiện ở 157 tầng 5 chung cư Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang), Lê Thị Mỹ Lệ Huyền (SN 1966, trú 193/53/67B Hương Lộ Ngọc Hiệp, Nha Trang), Phan Thị Thị (SN 1978, trú 100/3 Trần Quý Cáp, hiện ở thôn Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp, Nha Trang), Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1966, trú 193/53/24 Hương Lộ Ngọc Hiệp, Nha Tang) ra xét xử về tội đánh bạc; Lại Minh Chính (SN 1943, trú 1A Phước Huệ, Nha Trang) ra xét xử về tội gá bạc.

Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn, chiều cùng ngày tòa đã quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

Trước đó, khoảng 15g30 ngày 26-3-2014, tổ công tác của Đội CSĐTTP về TTXH Công an TP Nha Trang tiến hành kiểm tra nhà Chính tại địa chỉ 1A Phước Huệ, Vĩnh Hải, Nha Trang thì phát hiện bắt quả tang  17 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức bài “xì lát” ăn thua bằng tiền.

Các bị cáo Mừng, Phượng, Thìn, Dung, Nhi, Huê, Lan, Huyền, Thi, Bích, Chính trước vành móng ngựa. - Ảnh: Hoàng Thiên Lý

Tang vật thu giữ tại sòng bạc gồm: số tiền 164.023.000 đồng. Trong đó 9.230.000 đồng thu trên chiếu bạc và 154.793.000 đồng thu trên người và giỏ xách các con bạc; 21 bộ bài tú lơ khơ loại 52 lá, trong đó có 1 bộ bài đang sử dụng, 1 đĩa dùng để đựng bài, một tấm vải len màu hồng – trắng để lót dưới nền đánh bạc.

Qua điều tra xác định, Mừng mượn nhà Chính để đánh bạc từ ngày 10-3-2014 đến ngày bị bắt quả tang 26-3-2014 thì đã đánh được 4 ngày. Hàng ngày các đối tượng tổ chức đánh bạc từ 14g đến 16g 30 thì nghỉ, dụng cụ đánh bạc gồm 1 bộ bài tú lơ khơ loại 52 lá, do 1 người làm cái xoay vòng (ai không làm cái thì cho qua), chia đều cho 7 cửa, mỗi cửa 2 lá bài, nếu cộng 2 lá bài lại mà chưa đủ 16 điểm thì chia tiếp theo chiều kim đồng hồ. Bài nhà cái đánh với 6 nhà còn lại.

Bài lớn nhất gồm 2 lá át gọi là “xì bàn”, 1 lá át và 1 lá tiên hoặc 10 gọi là “xì lát”, tiếp theo là linh: gồm 5 lá bài có tổng dưới 21 điểm, tiếp đến là tính điểm ăn từ 21 đến 16, còn 22 điểm trở lên thì bị thua, gọi là “Quát”, nếu nhà cái bằng điểm với nhà con thì hòa tiền. Mỗi ván bài các cửa đặt từ 300 đến 500 ngàn đồng (mỗi người tham gia ké cửa từ 30.000 đồng trở lên).

Thắng thua theo tỷ lệ 1:1. Nếu ai làm cái thắng liên tục 2 ván bài thì bỏ vào ống 10.000 đồng để cuối buổi chủ nhà quét dọn nhận tiền. Chính nhận tiền 3 lần, mỗi lần 200.000 đồng. Tổng cộng 600.000 đồng.

Ngày 2-/3 khi công an vào bắt quả tang thì Mừng đang làm cái và những người cầm bài gồm: Phượng, Thìn, Dung, Nhi, Huệ và Lan; còn những người tham gia ké cửa gồm: Thi, Bích, Huyền.

Trước đó thì Khương Thị Trà Oanh, Lý Ngân Ngân, Nguyễn Văn Tâm cũng theo ké cửa nhưng đến lúc Mừng làm cái thì hết tiền, người nhà gọi điện thoại đến, không đánh ván cuối. Phạm Thị Quỳnh Khanh, Bùi Thạch Ngọc Châu vừa đến không tham gia đánh, Đoàn Thị Tuyết Liên đến xemnhưng chưa kịp đánh đã bị công an vào bắt, Nguyễn Thị Hương đánh nhưng ván trước đã thua hết tiền. Tổng số tiền thu giữ trên người con bạc đã chứng minh được dùng để đánh bạc là 33.980.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang