Bão Nock-ten tiến vào Biển Đông, tâm bão gió giật cấp 14-15.

Thứ Hai, 26/12/2016 17:29  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Chiều 26-12, bão Nock-ten đã đi vào khu vực Biển Đông và là cơn bão số 10 của năm 2016. Vùng tâm bão sức gió mạnh nhất giật cấp 14-15.

Vị trí, hướng di chuyển của bão Nock-ten - Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVTƯ

Vị trí tâm bão lúc 14 giờ chiều cùng ngày là khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông. Cách quần đảo Hoàng Sa về phía Đông Nam khoảng 900 km, sức gió mạnh nhất (giật cấp 14-15) ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135 km/giờ).

Theo dự báo, trong 24 giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ di chuyển khoảng 15-20km. Vào khoảng 13 giờ ngày mai (27-12), vị trí tâm bão sẽ ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông; cách quần đảo Hoàng Sa về phía Đông Đông Nam khoảng 480 km, sức gió mạnh nhất (giật cấp 12-13) ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-105 km/ giờ).

Vùng nguy hiểm gió mạnh cấp 6 trở lên từ phía Đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông, phía Bắc vĩ tuyến 12,0 độ Vĩ Bắc. Gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông; cấp độ rủi to thiên tai mức 3.

Từ 24-48 giờ tiếp theo, bão có khả năng chuyển hướng theo Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đến 13 giờ trưa ngày 28-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220 km về phía Tây Bắc; sức gió mạnh nhất (giật cấp 8-9), vùng áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ).

Dự báo trong 48-60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển hướng Tây Nam và mỗi giời di chuyển được khoảng 20km.

Nhằm chủ động đối phó cơn bão thứ 10 – Nock-ten, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ra công điện yêu cầu các địa phương theo dõi diễn biến cơn bão; đồng thời thông báo các phương tiện tàu, thuyền, người lao động trên biển vị trí, hướng di chuyển cơn bão.

Ngoài ra, quản lý – kiểm đếm các tàu thuyền ra khơi, thường xuyên giữ liên lạc với thuyền trưởng; cơ quan chức năng cần xử lý kịp thời khi có tình huống xấu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang