Khai mạc hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72

Thứ Hai, 26/12/2016 13:10  | Ngọc Sơn

|

(CAO) Sáng 26-12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua năm 2017 trong lực lượng CAND. Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tới dự hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Phan Đình Trạc-Trưởng Ban nội chính trung ương, đồng chí Hà Ngọc Chiến- Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội khóa XIV, Thượng tướng Võ Trọng Việt-Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh Quốc hội, đồng chí Hà Ban, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, năm 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, vì vậy Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 không chỉ triển khai công tác của năm 2017 mà với tầm nhìn toàn khoá còn có nhiệm vụ xác định những định hướng lớn cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong những năm tới, hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ toàn khoá Đại hội XII của Đảng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe báo cáo, thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2016, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND năm 2017 và những năm tiếp theo, Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác Công an năm 2017; đồng thời nghe báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả công tác dân vận của lực lượng CAND trong 15 năm qua, quán triệt, triển khai những giải pháp để tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, Hội nghị nhận định, đánh giá, phân tích, dự báo, bám sát xu hướng tình hình, nhận thức đầy đủ những thời cơ, thuận lợi, những khó khăn thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an; thảo luận, thống nhất các chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ công tác trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Đảng ủy CA Trung Ương và lãnh đạo Bộ CA, thượng tướng Bùi Văn Thành - Thứ trưởng Bộ CA đã trình bày tình hình kết quả công tác CA năm 2016: Năm qua là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự phói hợp của các bộ ngành, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác CA đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữu vũng ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của lực lượng CAND trong năm qua .

Tổng Bí thư nhấn mạnh: tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh; CAND phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tuyệt đối kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa.

Bộ trưởng Tô Lâm và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Bình luận (0)

Lên đầu trang