Quốc hội chưa ra Nghị quyết:

Về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ hưu

Thứ Ba, 20/12/2016 01:23  | Thanh Hoà

|

(CAO) Ngày 19-12, phát biểu tại phiên khai mạc phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sẽ có 3 dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết chưa được bàn thảo, thông qua tại phiên họp, trong đó có việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ hưu.

Phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chủ tịch nước; cho ý kiến về việc ban hành nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù của thủ đô Hà Nội; điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài 2016; kéo dài thời gian thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; bố trí vốn đầu tư cho các dự án của kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2017-2020;...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo, so với chương trình đã gửi tới các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan Chính phủ thì chương trình lần này có những nội dung thay đổi.

Cụ thể, có 3 vấn đề được đưa ra khỏi chương trình làm việc là: Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của dự án Bộ Luật hình sự để có thời gian thêm cho việc chỉnh lí hoàn thiện; Dự án Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng để tiếp tục tổng kết đánh giá toàn diện những vấn đề bất cập vướng mắc trong thực tiễn và có thêm thời gian chuẩn bị; Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ hưu, do đây là nội dung quan trọng cần có thêm thời gian để nghiên cứu thấu đáo nên chính phủ chưa kịp chuẩn bị để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 12 như dự kiến. Phiên họp sẽ kéo dài đến ngày 22-12.

Bình luận (0)

Lên đầu trang