Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam:

Nhiều ý kiến đóng góp cho Quy định Đạo đức nghề nghiệp người làm báo

Thứ Năm, 15/12/2016 17:33

|

(CAO) Chiều 15-12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam dưới sự chủ trì của ông Thuận Hữu - UV BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội nghị tập trung thảo luận một số nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; thảo luận quy định Đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; bầu bổ sung nhân sự Ban chấp hành và Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại Hội nghị, đã có hơn 20 lượt ý kiến tập đóng góp cho dự thảo Quy định Đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; các ý kiến rất tập trung để quy định dễ thực hiện và đáp ứng được yêu cầu của nghề báo trong thời kỳ hội nhập.

Đáng chú ý, trong phần thảo luận về tổng kết công tác Hội năm 2016, các đại biểu Nguyễn Văn Phước Cường - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Công Đán - Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Hưng Yên đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp cố ý hành hung, xúc phạm nhà báo khi đang tác nghiệp.

Hội nghị đã bầu bổ sung ông Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương vào Ban chấp hành; bầu bổ sung ông Phạm Văn Linh và ông Tô Quang Phán - Tổng giám đốc Đài PTTH Hà Nội làm Uỷ viên Ban thường vụ Hội nhà báo Việt Nam.

Hội nghị cũng đã thông qua Chương trình Hành động của Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Dự kiến 15h chiều ngày mai (16-12), Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức họp báo để thông tin về kết quả Hội nghị và nội dung chính thức của Quy định Đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang