Bế mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73

Thứ Ba, 16/01/2018 17:17  | Ngọc Sơn

|

(CAO) Chiều 16-1-2018 tại Hà Nội, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và tập trung trí tuệ, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Trong ngày làm việc thứ 2, Hội nghị tiếp tục thảo luận, tập trung đánh giá thẳng thắn, nhìn nhận trên từng mặt công tác để làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công an năm 2018.

Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, trong đó có trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tích, kết quả công tác mà Công an các đơn vị, địa phương và toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã đạt được trong năm 2017.

Những kết quả này là rất to lớn, quan trọng, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND có quyền tự hào về những đóng góp vào thành quả chung của đất nước để có thêm niềm tin, động lực, sức mạnh và ý chí tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018 và những năm tiếp theo. 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị vào chiều 16-1

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, với mục tiêu 'Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia; phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống', đòi hỏi lực lượng CAND phải thường xuyên nắm bắt, nhận thức sâu sắc những diễn biến tình hình, dự báo đúng, chính xác những nguy cơ, thách thức mới đặt ra, lường trước những tình huống phức tạp có thể xảy ra ở nhiều cấp độ khác nhau. Từ đó, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chủ động triển khai các chủ trương, giải pháp, phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh 3 vấn đề lớn mà Bộ Công an sẽ tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới là tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu và điều kiện đảm bảo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra; tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018; nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cải tiến lãnh đạo, chỉ huy để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trong đó, Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt lưu ý, các cấp uỷ đảng trong CAND cần tiếp tục cụ thể hoá chủ trương “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thường xuyên kiểm điểm “tự soi, tự sửa” trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định năm 2018 là “Năm công tác tổ chức, cán bộ” và tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, xây dựng Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” báo cáo Bộ Chính trị. Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấp hành Điều lệnh CAND, đi đôi với quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt chính sách cán bộ.

Ngoài ra, phải làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp uỷ chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Sau Hội nghị này, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những ý kiến chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư và Kết luận của lãnh đạo Bộ Công an.

Bên cạnh đó, cần chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các lễ hội đầu xuân; tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, ma tuý, kinh tế, tham nhũng, trộm cắp, tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng cấm; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, đốt pháo nổ trái phép, đảm bảo an ninh, trật tự nhũng nơi vui chơi, giải trí công cộng, các lễ hội để nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, an toàn.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý Công an các đơn vị, địa phương cần chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết, nhất là ở các đơn vị trực tiếp chiến đấu, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi các đồng chí cán bộ Công an lão thành, cán bộ hưu trí, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với phương châm hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM: Giải pháp củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động của Công an cơ sở tại TP.HCM

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM trình bày tham luận sáng 16-1

Tham luận tại Hội nghị sáng 16-1-2018, trung tướng Lê Đông Phong cho rằng: Các giải pháp củng cố lực lượng công an cơ sở năm 2017 nhằm đảm bảo ANTT TP.HCM trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, đã xác định yêu cầu củng cố lực lượng công an cơ sở là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ.

Trong năm 2017, CATP đã tập trung khảo sát, phân tích, đánh giá và rút ra một số tồn tại cần chấn chỉnh của lực lượng Công an cơ sở: Tư tưởng bình quân chủ nghĩa, sợ đụng chạm, thiếu trách nhiệm dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao, của một số lãnh đạo Công an quận, huyện, trưởng Công an phường xã. Thiếu linh hoạt trong việc bố trí lực lượng và phương pháp quản lý địa bàn, dân cư của lực lượng Công an phường xã, thị trấn. Non kém kỹ năng giao tiếp, kiến thức xã hội, ảnh hưởng đến công tác nắm tình hình, vận động quần chúng ở địa bàn cơ sở. Hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ nhất là ứng dụng khoa học công nghệ, tính chủ động tiếp cận, xử lý các vấn đề mới. Tình trạng chồng chéo, trùng dẫm địa bàn, đối tượng trong công tác quản lý phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ của CATP với lực lượng công an cơ sở.

Theo đó, CATP đã đề ra 1 số giải pháp tập trung, quyết liệt như:

- Khảo sát đánh giá từng chức danh công việc ở một số đơn vị, lực lượng nhằm đưa ra những giải pháp bố trí, sử dụng biên chế trước mắt của từng lực lượng, từng địa bàn phì hợp tình hình thực tế.

- Nghiên cứu tổ chức phân công, phân cấp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng, rành mạch cụ thể trên các lĩnh vực.

- Tập trung nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phương pháp làm việc của CBCS gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát và thực hiện thi đua khen thưởng kịp thời, hiệu quả.

- Tập trung bồi dưỡng trình độ, kiến thức và năng lực đội ngũ cán bộ CA cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an.

- Xác định lực lượng Công an cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng, trách nhiệm nặng nề trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; là lực lượng đi sâu sát đến quần chúng nhân dân, là lực lượng am hiểu nhất tình hình an ninh trật tự ở địa phương; đồng thời là chỗ dựa vững chắc cho các lực lượng chức năng khác về giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự nếu có xảy ra.

Trong năm 2018, để tiếp tục củng cố kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động lực lượng Công an cơ sở, Công an TPHCM sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp, công tác đã phát huy đồng thời triẻn khai một số nội dung trọng tâm sau: Tập trung triển khai đề án: "Củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an phường, xã, thị trấn" ngay từ đầu năm 2018.

Trong đó, trọng tâm là chấn chỉnh có chiều sâu công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác nắm tình hình, củng cố các quy định, quy chế, quy trình công tác gắn với cải cách hành chính mạnh mẽ bảo đảm cho lực lượng cơ sở tập trung vào công tác nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng. Tổ chức khảo sát, rà soát bố trí cán bộ theo đúng yêu cầu công việc, đề ra các giải pháp, biện pháp, lộ trình thực hiện việc đào tạo nguồn bổ sung biên chế; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, chính trị, xã hội ứng dụng khoa học cho lực lượng cơ sở. Tiếp tục triển khai việc bố trí lực lượng Công an chính quy về làm Trưởng, phó Công an xã, và cảnh sát khu vực tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, trên địa bàn thành phố.

Trước mắt, ưu tiên tập trung bố trí lực lượng chính quy tại 6 xã thuộc Công an huyện Củ Chi, 4 xã trọng điểm phức tạp về ANTT Công an huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn... để hình thành 3 tổ công tác như công an phường. Tập trung chỉ đạo Công an quận, huyện báo cáo Thường trực Quận, Huyện uỷ những công việc của Công an thực hiện; xác định rõ việc những việc chính của lực lượng Công an, và những việc thuộc trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể, không phải của Công an để giảm tải áp lực cho lực lượng Công an tập trung vào chuyên môn và hàng năm Quận, Huyện uỷ, Đảng uỷ phường, xã phải có nghị quyết lãnh đạo về ANTT tại địa phương mình.

Chiều 16-1-2018, Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017, toàn lực lượng CAND có 119 Công an đơn vị, địa phương được khen thưởng, trong đó có 21 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 98 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ. Trong đó, Công an TP.HCM được nhận cờ thi đua của Bộ Công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang