Bộ Công an và Trung ương Đoàn phối hợp thực hiện hiệu quả bảo vệ ANTT

Thứ Ba, 22/03/2022 20:36

|

(CAO) Chiều 22/3/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 66 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Về phía khách mời có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam…

Bộ trưởng Tô Lâm trao bức tranh tặng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hòa nhịp với hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên cả nước, tuổi trẻ và các cấp bộ Đoàn trong Công an nhân dân (CAND) đã luôn phát huy truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam anh hùng, luôn xung kích đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các tổ chức Đoàn trong CAND đã bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa nội dung các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng ủy CATW, Bộ Công an và Trung ương Đoàn phát động thành các phong trào: “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở”…; tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức chính trị, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật của tuổi trẻ CAND.

Qua các phong trào thi đua và hoạt động Đoàn, đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người Công an cách mạng, mưu trí, dũng cảm, hy sinh quên mình trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Đảng ủy CATW, Bộ Công an luôn coi trọng vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước. Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký các Nghị quyết liên tịch về đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tuổi trẻ CAND; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên…

Các Nghị quyết liên tịch này được Trung ương Đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong cả nước triển khai thực hiện hiệu quả, khẳng định vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hình ảnh những tấm gương thanh niên dũng cảm tham gia truy bắt tội phạm; những thanh niên mang áo xanh tình nguyện không quản nắng mưa sát cánh cùng lực lượng CAND tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống bão lũ, phòng, chống dịch bệnh… sẽ mãi là những hình ảnh đẹp về người đoàn viên, thanh niên, về sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp của tuổi trẻ, sự phối hợp có hiệu quả và trách nhiệm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên các bộ, ngành, địa phương trong việc phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong suốt thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy CATW, Bộ Công an mong muốn và đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như các tổ chức cơ sở Đoàn trong cả nước tiếp tục phối hợp với lực lượng CAND trong việc phát huy vai trò, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; quan tâm, hỗ trợ tuổi trẻ CAND trong tổ chức, triển khai các phong trào hành động cách mạng ngày càng thiết thực và lan tỏa trong toàn xã hội.

Thay mặt Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt hôm nay; đồng thời mong muốn trong thời gian tiếp theo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của lực lượng CAND đối với thanh niên và công tác thanh niên, qua đó thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đề ra tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sắp tới...

Bình luận (0)

Lên đầu trang