Bộ trưởng Tô Lâm thăm, tặng quà tại huyện biên giới của tỉnh Sơn La

Thứ Bảy, 10/06/2023 19:46

|

(CAO) Đại tướng Tô Lâm đã trao 01 chiếc xe cứu thương tặng huyện Vân Hồ và trao các suất quà tặng những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập huyện Vân Hồ (10/6/2013 – 10/6/2023), ngày 10/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến làm việc, thăm hỏi và động viên Thường trực Huyện ủy Vân Hồ, Trung tâm Y tế huyện và Nhân dân trên địa bàn huyện Vân Hồ.

Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La…

 Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, động viên đồng bào các dân tộc tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Vân Hồ, Đại tướng Tô Lâm đã nghe báo cáo về những kết quả đạt được trong 10 năm qua. Theo đó, cách đây 10 năm về trước, ngày 10/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu, thành lập huyện Vân Hồ, với tổng diện tích tự nhiên 97.984 ha, gồm 14 xã với 115 bản, tiểu khu.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La, các sở, ban, ngành của tỉnh và nỗ lực, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng nhân dân các dân tộc huyện Vân Hồ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Ngay khi thành lập, hệ thống tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được kiện toàn và từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ngày càng được nâng lên. Kinh tế phát triển; tổng giá trị sản xuất tăng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Nông thôn có nhiều đổi mới; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục, đào tạo phát triển khá toàn diện. Thế trận quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân thường xuyên được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định...

Đặc biệt, năm 2020, được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Công an, tỉnh Sơn La và huyện Vân Hồ đã triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Vân Hồ”, kết quả đã xóa được gần 1.300 ngôi nhà tạm, trong đó có sự đóng góp rất lớn của cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân, của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên và của các nhà hảo tâm.

 Đại tướng Tô Lâm trao tặng chiếc xe cứu thương cho huyện Vân Hồ.

Với những thành tựu tự hào 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân các dân tộc huyện Vân Hồ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường và sức sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển” quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II đã đề ra, tạo thế và lực để phát triển nhanh, bền vững, vươn lên trở thành huyện phát triển kinh tế - xã hội đạt mức khá của tỉnh vào năm 2030.

Đồng chí Bộ trưởng trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Vân Hồ.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm đã biểu dương những thành tích đã đạt được trong suốt 10 năm qua của huyện Vân Hồ, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới huyện cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giữ vững khối đại đoàn kết thống nhất, nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Quản lý, sử dụng hợp lý các nguồn lực cho công tác y tế, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các kỹ thuật mới đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm đã trao 01 chiếc xe cứu thương tặng huyện Vân Hồ và trao 20 suất quà tặng 20 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang