Công an TPHCM: Cao điểm nước rút cấp CCCD đã đạt 99,33% kế hoạch

Thứ Sáu, 09/06/2023 19:34  | Ngọc Anh

|

(CAO) Chiều 09/6/2023, Công an TPHCM (CATP) đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch 2300/KH-CATP-PC06 ngày 09/5/2023 của CATP” do Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP - chủ trì. 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường CATP có Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc CATP, lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH) - CATP, Trưởng Công an TP.Thủ Đức, Trưởng Công an (CA) các quận, huyện và lãnh đạo các phòng ban liên quan. Tại điểm cầu Công an TP.Thủ Đức và các quận, huyện có lãnh đạo CA quận, huyện và các phường, xã, thị trấn.

TOÀN LỰC LƯỢNG VÀO CUỘC VỚI QUYẾT TÂM RẤT CAO

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ CA, ngày 09/5/2023 CATP đã ban hành Kế hoạch 2300/KH-CATP-PC06 về phát động cao điểm nước rút hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chip, kích hoạt tài khoản (TK) định danh điện tử (ĐDĐT) lập thành tích chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), đồng thời Ban Giám đốc Công an thành phố cũng đã ký bản cam kết với đồng chí Bộ trưởng về việc đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu do đồng chí Bộ trưởng giao, đáp ứng đúng tiến độ.

Xác định đây là mệnh lệnh chiến đấu, vừa là danh dự của lực lượng Công an thành phố nên ngay sau khi ban hành Kế hoạch 2300/KH-CATP-PC06, Ban Giám đốc Công an TP đã quyết liệt chỉ đạo toàn lực lượng nhập cuộc. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc CATP, Thủ trưởng các đơn vị đã khẩn trương, chủ động triển khai áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả; bên cạnh đó, cũng đã kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo Đề án 06 cơ sở chỉ đạo cả hệ thống chính trị tham gia cùng lực lượng Công an địa phương thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính CATP, chỉ tiêu cần thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD là 115.828 trường hợp, trong đó 73.791 trường hợp thường trú và 41.857 trường hợp tạm trú. Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra cơ bản, chỉ tiêu thực tế cần phải thu nhận chỉ là 56.308 trường hợp, trong đó 35.323 trường hợp thường trú và 20.985 trường hợp tạm trú. Tính đến ngày 31/5/2023, toàn thành phổ đã tổ chức thu nhận 55.933/56.308 trường hợp, đạt tỷ lệ 99,33%, còn lại 375 trường hợp phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/6/2023.

Hiện công an thành phố còn tồn tại một số trường hợp vướng khó chưa thể thu nhận hồ sơ cấp CCCD theo tiến độ đề ra. Theo lãnh đạo Phòng cảnh sát Quản lý hành chính, đa số đây là những trường hợp không chấp hành chủ trương đối thẻ CCCD gắn chip điện tử của Bộ Công an, trường hợp hủy sổ định danh nhưng vắng mặt tại địa phương không rõ nơi đến hoặc đang xuất cảnh chưa thế về Việt Nam nhưng trên hệ thống dân cư không có phần cập nhật hoặc điều chỉnh giảm trừ đối với các trường hợp này hoặc những trường hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm sạch dữ liệu, cấp CCCD như: Trùng dữ liệu, sai cấu trúc sổ, hủy sinh trắc, trùng truy nã, sổ CCCD và dữ liệu dân cư khác nhau, vân tay không đạt chuẩn, sổ định danh cá nhân trên khai sinh và dữ liệu dân cư khác nhau... Những trường hợp này đang được CATP phối hợp với Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội xử lý, tháo gỡ.

CÔNG AN NHIỀU QUẬN CÓ CÁCH LÀM TỐT

Báo cáo tham luận hội nghị, Đại tá Thái Thanh Xuân - Trưởng Công an Q.Gò Vấp cho biết, nhận thức đợt cao điểm cấp CCCD gắn chíp theo Kế hoạch số 2300 của Công an Thành phố là giai đoạn quan trọng, nước rút, “cao điểm của cao điểm” nên công an quận đã sớm triển khai quyết liệt các giải pháp, trong đó tập trung tăng cường tối đa lực lượng, trang thiết bị để bố trí các điểm thu nhận hồ sơ CCCD phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Tổ chức cấp CCCD từ 07 giờ đến 22 giờ hàng ngày, kể cả thứ 7 và chủ nhật.

Bên cạnh đó, Công an Q.Gò Vấp còn bố trí 17 điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử tại trụ sở Công an phường, Công an quận hoạt động từ 07 giờ 30 đến 21 giờ hàng ngày; triển khai xe ô tô lưu động do tổ công tác gồm 6 CBCS hoạt động từ 19 giờ đến 21 giờ hàng ngày, kể cả thứ 07, chủ nhật để tuyên truyền và trực tiếp hướng dẫn người dân tạo tài khoản định danh điện tử mức 01, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 02 tại các địa điểm tập trung đông người, khu chung cư, khu vực công cộng, công viên... Qua 20 ngày triển khai xe lưu động, đã có 3.250 người dân được hướng dẫn, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, góp phần nâng cao tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn quận.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP trao giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đi làm CCCD, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Công an quận chú trọng đổi mới về hình thức, nội dung tuyên truyền để người dân được tiếp cận gần gũi, thường xuyên, như: Tuyên truyền thông qua màn hình LCD tại các chung cư, siêu thị, trung tâm thương mại; Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các chức sắc tôn giáo ở địa phưong để vận động giáo dân đi làm CCCD...qua đó đã phát huy hiệu quả thiết thực.
 

Công an Q.Gò Vấp cũng không thụ động chờ người dân đi làm CCCD mà đến tận nhà người dân để cấp CCCD đối với nhân khẩu già yếu, bệnh tật không thể đi lại; tổ chức thu nhận hồ sơ tại các bệnh viện, trung tâm bảo trợ xã hội, bệnh viện tâm thần để cấp CCCD cho nhân khẩu tạm trú; đến các tỉnh khác, quận, huyện khác trong Thành phố để cấp CCCD cho các trường hợp có hộ khẩu thường trú tại Q.Gò vấp đang vắng mặt tại địa phương… Kết quả công an Q.Gò Vấp đã thu nhận hồ sơ cấp CCCD đạt 100% so với mục tiêu đề ra.

Cùng đạt 100% chỉ tiêu đề ra như Công an Q.Gò Vấp, Công an Q.Tân Bình, Công an huyện Cần Giờ cũng quyết liệt triến khai các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu. Công an Q.Tân Bình tham mưu Ban chỉ đạo đề án 06 Quận huy động cả hệ thống chính trị, tổ công tác đề án 06 cấp phường, cấp Khu phố và lực lượng Đoàn Thanh niên hỗ trợ, đồng hành cùng lực lượng Công an “đi từng nhà, rà từng người” để thực hiện công tác rà soát, làm sạch dữ liệu, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đi làm căn cước công dân gắn chíp; qua đó, chủ động nắm được những trường hợp bệnh tật, già yếu đi lại khó khăn, bận đi làm trong giờ hành chính, vắng mặt đi quận, huyện khác, đi tỉnh, thành phố khác... để có giải pháp thực hiện.

Công an Cần Giờ triển khai kế hoạch cao điểm nước rút đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND xã/ thị trấn, thành viên Ban chỉ đạo Đe án 06 huyện phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an tuyên truyền vận động người dân làm sạch dữ liệu dân cư và làm CCCD gắn chíp. Đồng thời thành lập tổ phúc tra thực tế kết quả điều tra cơ bản tại công an xã/thị trấn, xác định trường hợp khó khăn đi lại thì tổ chức cấp lưu động tại nhà, tại nơi làm việc, học tập của công dân nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao…

Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh lập tổ xung kích, thực hiện việc đưa đón công dân đến điểm cấp CCCD…

Với nhiều cách làm linh động, tùy theo đặc điểm của từng địa phương, công an nhiều quận, huyện trên địa bàn TP đã vượt qua khó khăn, trở ngại, cán đích theo đúng tiến độ đề ra.

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc CATP trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam thay mặt Ban Giám đốc CATP, nhiệt liệt biểu dương tinh thần làm việc của toàn lực lượng CATP, đặc biệt là những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm.

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng, dù kết quả khả quan, CATP vẫn còn tồn tại một số trường hợp chưa thu nhận hồ sơ cấp CCCD nên ông đề nghị thủ trưởng các đơn vị quán triệt hòan thành trước ngày 15/6. Ngoài ra, CATP tiếp tục phát động kế hoạch cấp tài khoản định doanh điện tử mức độ 2 nên thủ trưởng các đơn vị cần tăng cường sự phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ để tổ chức các giải pháp hiệu quả đảm bảo hoàn thành tiến độ trước ngày 05/11/2023. “Chúng ta thành công rồi thì phải thành công hơn nữa, đạt kết quả tốt rồi thì phải đạt kết quả tốt hơn nữa”, Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Cũng trong dịp này, Ban Giám đốc CATP trao khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch 2300/KH-CATP của CATP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang