Cần Thơ xin sử dụng trụ sở BCĐ Tây Nam bộ

Thứ Hai, 02/07/2018 20:08  | Thiện Thảo

|

(CAO) Theo UBND TP.Cần Thơ, trụ sở UBND quận Cái Răng có từ rất lâu, rất chật chội, xuống cấp. Ba tháng qua, UBND TP.Cần Thơ xin sử dụng trụ sở BCĐ Tây nam bộ làm trụ sở hành chính UBND quận Cái Răng nhưng chưa được trả lời.

Chiều 2/7, tại cuộc họp với cơ quan báo chí quý II/2018, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ cho biết,  thành phố xin ý kiến Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về việc dùng trụ sở của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ làm trụ sở hành chính cho UBND quận Cái Răng. Do, trụ sở UBND quận Cái Răng có từ rất lâu, không được đầu tư xây dựng mới nên rất chật chội.

Nhưng đến nay, hơn 3 tháng, thành phố vẫn chưa nhận được "hồi âm". 

Ban chỉ đạo Tây Nam bộ hiện đóng cửa khi kết thúc hoạt động.

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ là cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Nam bộ, được Bộ Chính trị trực tiếp quản lý và giám sát. Ban Chỉ đạo được thành lập ngày 24/8/2004 theo quyết định của Bộ Chính trị nhằm giúp Bộ Chính trị chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ là một trong 3 Ban Chỉ đạo thuộc quản lý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hai Ban còn lại là Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Ngày 11/10/2017, tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12), Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ. Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ trong giai đoạn 2016- 2017 là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Ngày 2/1/2018 vừa qua, Bộ Chính trị cũng đã công bố quyết định điều động ông Sơn Minh Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang