Chấp thuận cho thôi ĐBQH đối với ông Ngô Đức Mạnh

Thứ Ba, 13/03/2018 19:41

|

(CAO) Trong phiên họp Thường vụ Quốc hội chiều 13-3, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy đã trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Ngô Đức Mạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận.

Lý do là ông Ngô Đức Mạnh đã được phân công nhiệm vụ mới làm Đại sứ tại Liên bang Nga.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết.

Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, đại biểu Quốc hội có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khoẻ hoặc vì lý do khác. Thời gian thôi làm nhiệm vụ đại biểu được tính từ ngày Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết.

Ông Ngô Đức Mạnh

Cũng trong phiên họp cùng ngày, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Bình luận (0)

Lên đầu trang