Cầu siêu tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Côn Đảo

Thứ Hai, 27/07/2015 08:47  | Đại Việt

|

(CAO) Giáo hội phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm hơn 20.000 anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại Côn Đảo.

Ngày 26-7-2015, tại Nghĩa trang Hàng Dương huyện Côn Đảo, Ban trị sự (BTS) Giáo hội phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các Anh hùng Liệt sỹ, đồng bào yêu nước đã hy sinh trong nhà tù của thực dân, đế quốc xâm lược, đang yên nghĩ tại Côn Đảo.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự lễ cầu siêu tưởng nhớ các liệt sĩ - Ảnh: Đại Việt

Dự lễ có Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng đông đảo tăng ni, phật tử cả nước. Đây là dịp để tưởng nhớ và tri ân hơn 20 nghìn anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống trên hòn đảo này để giành lại nền độc lập, thống nhất cho Tổ quốc.

Chương trình Lễ cầu siêu với nhiều nội dung thể hiện đậm nét văn hóa truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Ngay sau các nghi thức Phật giáo, đại biểu, tăng ni phật tử đã dâng hương, hoa và cắm 2000 hoa sen, thắp 2000 ngọn nến tại nghĩa trang Hàng Dương.

Các đại biểu thắp nhang tại nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương- Ảnh: Đại Việt

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đại diện lãnh đạo nhiều bộ ngành trung ương, tỉnh BRVT cùng các doanh nghiệp cùng đi theo đoàn đã đến tham quan các nhà tù và gặp gỡ trao tặng hơn 100 phần quà cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang