Sơn La:

Công an Mộc Châu tổ chức lễ mừng công nhân dịp nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Thứ Tư, 09/09/2015 18:44  | Huy Trịnh-Phương Sơn

|

(CAO) Chiều nay 9-9, tại Mộc Châu (Sơn La), Công an huyện đã tổ chức lễ mừng công nhân dịp đón nhận danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" thời kỳ đổi mới.

Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống ma tuý, Bộ Công an; đại tá Trần Anh Tuấn-Giám đốc CA tỉnh, cùng lãnh đạo Công an huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Pháp, ngày 16-6-1951, CA huyện Mộc Châu được thành lập. Kể từ ngày thành lập đến nay, cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng CA Sơn La, các thế hệ cán bộ chiến sỹ CA Mộc Châu luôn thể hiện tinh thần "Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân" sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Kết thúc chiến tranh, trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, CA Mộc Châu đã chú trọng vận dụng sáng tạo các quan điểm, chỉ đạo của Đảng, đổi mới phương thức đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Đại tá Lê Minh Loan-Trưởng CA huyện Mộc Châu phát biểu tại buổi lễ hôm nay 

Đơn vị không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ, liên tục mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, tỷ lệ khám phá án hình sự hàng năm đạt trên 95%, các vụ đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc CA tỉnh và cấp uỷ, chính quyền địa phương, từ năm 2005 đến nay, CA Mộc Châu đã phối hợp và trực tiếp triệt phá 2336 vụ, bắt giữ 3671 đối tượng, tang vật thu giữ hơn 356 kg heroin, 152 kg thuốc phiện, 263.683 viên ma tuý tổng hợp, tịch thu trên 3,5 tỷ đồng, gần 188.000 USD, 50 ô tô, 32 khẩu súng, hơn 1.000 viên đạn các loại...

Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng, 10 năm qua, CA Mộc Châu đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 1 huân chương Chiến công hạng nhất, 1 huân chương Chiến công hạng nhì, 2 huân chương chiến công hạng ba, Thủ tướng Chính phủ tặng 3 bằng khen, Bộ trưởng Công an tặng 6 bằng khen... 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm giữa CA Mộc Châu và Công ty Phượng Hoàng 

Đặc biệt, ngày 29-7-2015, CA Mộc Châu vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" thời kỳ đổi mới.

Trong dịp này, CA Mộc Châu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La, Ban Giám đốc Công an tỉnh. Bên cạnh những thắng lợi đã giành được, trong thời gian tới CA Mộc Châu tiếp tục phát huy truyền thống và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ để phát huy danh hiệu cao quý "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân". 

Công an huyện Mộc Châu trước đó đã được Thủ tướng trao danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" 

Nhân dịp này, công ty liên doanh TNHH phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng (công ty Phượng Hoàng) đã ký văn bản kết nghĩa giữa hai đơn vị. Theo đó, Công ty Phượng Hoàng sẽ giúp đỡ, hỗ trợ CA Mộc Châu thiết bị khoa học, phương tiện kĩ thuật để phục vụ công tác. Nhân dịp này và trước đó, Công ty Phượng Hoàng đã giúp đỡ, hỗ trợ CA Mộc Châu và CA Vân Hồ tổng trị giá 2,8 tỷ đồng.

Tại lễ mừng công, công ty Phượng Hoàng tặng CA Mộc Châu 1 xe Fortuner để phục vụ công tác và chiến đấu. 

Tiết mục văn nghệ trong lễ mừng công chiều nay

Nhân dịp này, Giám Đốc CA tỉnh Trần Anh Tuấn đã trao tặng giấy khen cho ông Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phượng Hoàng vì có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Các đại biểu là lãnh đạo Công an huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn- Lào đến chung vui trong buổi lễ chiều nay 

Bình luận (0)

Lên đầu trang