TP.HCM

Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 31/08/2015 14:55  | Lê Ngân

|

(CAO) Sáng 31-8-2015, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015), Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2015) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Đến dự có bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố và đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể của TP.HCM. Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND Thành phố - ôn lại những năm tháng đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã đứng lên, quyết đập tan ách thống trị của thực dân, phát xít với điểm nhấn là sự thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Hồ Chí Minh

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và, 70 năm sau ngày độc lập, trải qua bao khó khăn, gian khổ, Đảng bộ và nhân dân TP.HCM đã phấn đấu không ngừng, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, sánh vai cùng các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, thiết thực kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên cũng như mỗi công dân của Thành phố nguyện ra sức xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố thân yêu trở thành Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải thắp hương

Góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc và bảo vệ xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Dịp này, TP HCM vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước.

Trước đó, Đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Lê Thanh Hải- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn đã đến Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh TP.HCM dâng hương, dâng hoa báo công với Bác Hồ.

Văn nghệ chào mừng buổi lễ

Đồng thời, dự khai mạc triển lãm chuyên đề "Hồ Chí Minh - Độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ". Đoàn lãnh đạo TP.HCM cũng đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ và đến dâng hương dâng hoa tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, quận 1.

Bình luận (0)

Lên đầu trang