TP.HCM kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

Chủ Nhật, 16/08/2015 12:36  | Mai Loan

|

(CAO) Hôm nay 16-8, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam TP.HCM long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2015); 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đến dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, UVTW Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM; Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành Trung ương, thành phố; lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục và Công an TPHCM; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; Mẹ Việt Nam anh hùng cùng các tướng lĩnh CAND. 

Trung tướng Nguyễn Chí Thành- Giám đốc CATP đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm ngày truyền thống CAND Việt Nam - Ảnh: Mai Loan

Diễn văn kỷ niệm do Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an thành phố trình bày nêu rõ: "Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lưc lượng CAND Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ của lực lượng Quân đội nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt, lập nhiều chiến công to lớn qua hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Trung tướng Nguyễn Chí Thành nhấn mạnh: "Là một phần của lực lượng CAND Việt Nam, Công an TP.HCM ngay từ khi mới thành lập đến nay đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần kiên cường bất khuất của dân tộc, luôn chủ động, mưu trí, dũng cảm chiến đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân thành phố…"

Với những thành tích đã đạt được, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an thành phố đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương lao động; Huân chương chiến công và nhiều Bằng khen, cờ thi đua cao quý khác…

Chủ tịch Lê Hoàng Quân phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Mai Loan

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Lê Hoàng Quân biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà CATP đã đạt được trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Chủ tịch UBND thành phố gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an trong thời gian qua đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để CATP hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.  

Chủ tịch Lê Hoàng Quân tin tưởng trong thời gian tới, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống anh hùng, nêu cao ý chí cách mạng, lòng quyết tâm và truyền thống đoàn kết, trung thành tuyệt đối với Đảng, nhân dân, có trí tuệ, phẩm chất, năng lực sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, những chiến công đã đạt được, không ngừng phấn đấu, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tồn tại, vươn lên đạt nhiều thành tích hơn cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-văn hóa-xã hội, ổn định chính trị, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển thành phố ngày càng bền vững, xứng đáng là TP vinh dự mang tến Bác Hồ kính yêu, thành phố Anh hùng… 

Đồng chí Lê Thanh Hải (trái) trao cờ cho lực lượng công an - Ảnh: Mai Loan

Ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của lực lượng CAND, nhân dịp này Ban thường vụ và Thành ủy trân trọng trao bức trướng cho lực lượng Công an TPHCM và Cảnh sát PCCC.

Bình luận (0)

Lên đầu trang