Cục An ninh mạng- Bộ Công an và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ký kết quy chế phối hợp

Thứ Tư, 14/06/2017 11:00  | Mai Loan

|

(CAO) Trước sự chứng kiến của các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải, chiều 13-6-2017, tại Hà Nội, Cục An ninh mạng - Bộ Công an và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines Corporation) tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin giữa Cục An ninh mạng - Bộ Công an và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam được tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trên không gian mạng; phòng, chống và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm hệ thống mạng thông tin, nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống thông tin; là nền tảng cho sự phát triển của Tổng Công ty và sự phát triển chung của ngành Hàng không và An ninh mạng Việt Nam…

Phát biểu tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp, Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng- Bộ Công an nêu rõ: 06 tháng đầu năm 2017, tình hình an ninh mạng thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; xuất hiện ngày càng nhiều các cuộc tấn công mạng nguy hiểm nhằm vào cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu của các quốc gia, đặc biệt là hệ thống hàng không.

Đối với nước ta, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đặc biệt là trên lĩnh vực an ninh hàng không và phòng, chống khủng bố. Ngành hàng không phải ứng dụng nhiều công nghệ thông tin vào công tác quản lý, kinh doanh nên thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng, do đó không được phép chủ quan, lơ là công tác bảo đảm an ninh mạng.

Quang cảnh buổi lễ ký kết

Nhân dịp này, Trung tướng Hoàng Phước Thuận cũng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trong việc nhận thức rõ được vai trò, vị trí của công nghệ thông tin cũng như công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng trong thời gian vừa qua; đồng thời đề nghị, trong thời gian tiếp theo.

Hai bên cần xác định rõ việc đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống thông tin, an ninh mạng cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Tại buổi Lễ, ông Dương Trí Thành, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines khẳng định, Vietnam Airlines luôn ý thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh; nhấn mạnh, sẽ hợp tác chặt chẽ với Cục An ninh mạng - Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, góp phần nâng cao tính ổn định, bảo mật, an toàn và thông suốt cho các hoạt động của Vietnam Airlines, mang lại sự yên tâm, tin tưởng cho khách hàng.

Thông qua Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Cục An ninh mạng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, ngăn ngừa các hoạt động tấn công phá hoại của các thế lực thù địch, tội phạm trên không gian mạng mạng nhằm vào hệ thống thông tin của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền vùng trời quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang