(CAO) Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị khám sức khỏe toàn dân phải thực hiện phối hợp một cách nhịp nhàng, có sự tham gia trách nhiệm, tích cực của các ngành liên quan trong triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân để nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ.
Sáng 08/9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì họp giao ban nghe báo cáo tình hình triển khai Chương trình khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn thành phố. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 168 UBND xã, phường, đặc khu.
Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 07/9/2026, Thành phố đã ghi nhận 4.032.313 lượt người được khám sức khỏe và ghi nhận dữ liệu, đạt 31,6% dân số. Trong đó, có 3.783.657 lượt khám định kỳ đã có hồ sơ sức khoẻ điện tử, 25.355 lượt khám sàng lọc chưa có hồ sơ khám sức khoẻ điện tử và 223.301 lượt ghi nhận dữ liệu chưa có hồ sơ sức khoẻ điện tử. Trong tổng số đã khám có 600.112 người lao động chính thức (chiếm 9,2% tổng số lao động) và 536.820 học sinh (chiếm 20,6% tổng số học sinh). Tiến độ triển khai tiếp tục có chuyển biến tích cực, có 95 địa phương đã đạt tỷ lệ trên 30%.
Đáng chú ý, tiến độ triển khai tăng mạnh và duy trì ở mức cao trong giai đoạn từ giữa tháng 8 đến 6/9. Số lượt ghi nhận theo tuần tăng từ 166.652 lượt/tuần lên đến 480.197 lượt/tuần. Ước tính trung bình hàng tuần số người được khám sức khỏe tăng trung bình 25,7%/tuần.

người dân khu phố 18, phường Tăng Nhơn Phú được khám sức khỏe miễn phí
Kết quả trên là nỗ lực thầm lặng và đầy trách nhiệm của chính quyền các phường, xã, đặc khu, các trạm y tế; các bệnh viện công lập và ngoài công lập; các phòng khám và đội ngũ nhân viên y tế trong suốt hơn 3 tháng qua.
Ở từng địa bàn, chính quyền địa phương đã chủ động rà soát dân cư, vận động người dân tham gia, phối hợp bố trí địa điểm và tổ chức các đợt khám phù hợp với điều kiện thực tế. Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đã tích cực đồng hành cùng y tế cơ sở, huy động nhân lực, chuyên môn và trang thiết bị. Các trạm y tế vừa đảm trách công việc thường xuyên, vừa trực tiếp tổ chức khám, sàng lọc, cập nhật dữ liệu và quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn.
Kết quả này sẽ không thể có được nếu thiếu sự hưởng ứng và hợp tác của người dân thành phố. Mỗi người dân chủ động tham gia khám sức khỏe không chỉ là quan tâm đến sức khỏe của chính mình mà còn góp phần cùng thành phố từng bước hình thành dữ liệu sức khỏe cộng đồng đầy đủ hơn, phục vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe lâu dài.
Hành trình này vẫn đang tiếp tục, với mục tiêu không chỉ khám được nhiều người hơn, mà quan trọng hơn là từng bước quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân liên tục, lâu dài ngay từ cộng đồng.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo kết quả tại cuộc họp
Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, UBND xã, phường, đặc khu đã báo cáo kết quả triển khai Chương trình và nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao những kết quả đạt được của các sở, ngành, địa phương trong triển khai Chương trình khám sức khỏe toàn dân; có nhiều địa phương đã rất nỗ lực, tập trung triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực như: phường Thuận An, phường Phước Thắng, xã An Nhơn Tây, An Thới Đông.
Đối với các địa phương có tỷ lệ còn thấp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, báo cáo cấp trên khi có khó khăn, vướng mắc; đồng thời phải thực hiện phối hợp một cách nhịp nhàng, có sự tham gia trách nhiệm, tích cực của các ngành liên quan trong triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu kết luận
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân để nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ; góp phần trong công tác quản lý nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe của người dân được tốt hơn trong thời gian tới. Đối với các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, cần khẩn trương tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khám sức khỏe trong tháng 9/2026.
Ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị, các phường, xã, đặc phu phối hợp cung cấp thông tin dữ liệu cho Sở Y tế để đôn đốc các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe. Sở Tài chính rà soát tham mưu UBND Thành phố phân bổ kinh phí cho các xã, phường, đặc khu để đảm bảo công tác khám sức khỏe cho người dân đạt được mục tiêu đề ra.