Giám sát VKSND TP.HCM: Giảm hơn nữa tỷ lệ án trả điều tra bổ sung

Thứ Năm, 16/11/2017 14:31  | Lê Ngân

|

(CAO) Chiều 15-11, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM tiến hành giám sát công tác công tố, kiểm sát của Viện KSND TP trong thời gian từ 1-12-2016 đến 31-10-2017.

Ông Nguyễn Nhật Nam, Phó Viện trưởng cho biết, đến nay một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ như: tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra tăng 3,5%, số yêu cầu điều tra tăng 4%, số bản án hình sự giao cho viện đúng hạn tăng 3,45%, số tin báo quá hạn giảm 115 tin, ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị khắc phục vi phạm; không có án đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm. Nhiều chỉ tiêu về công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án dân sự, hình sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Nhật Nam, Phó Viện trưởng phát biểu

Tuy nhiên, VKS 2 cấp vẫn có nhiều mặt còn hạn chế, tồn tại như: Tỷ lệ án trả để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng mặc dù giảm so cùng kỳ nhưng vẫn còn cao; một số đơn vị chưa chủ động phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị nên án hình sự, dân sự bị hủy còn xảy ra...

Ông Nam cho rằng tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng đa dạng, tinh vi, nhiều vụ phạm tội có quy mô, tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra đa dạng, nhiều vụ sử dụng công nghệ cao để phạm tội; án giết người nhiều vụ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng hành vi phạm tội rất côn đồ, manh động.

Các đại biểu tham giám sát cho rằng tỷ lệ án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng mặc dù có giảm nhưng vẫn còn cao (7,69%); trong đó, VKS 2 cấp trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung 150 vụ, chiếm tỷ lệ 3,29%; Tòa án 2 cấp trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung 236 vụ, chiếm tỷ lệ 4,4%).

Ông Nguyễn Nhật Nam thừa nhận việc tỷ lện án trả điều tra bổ sung còn cao là do lỗi chủ quan kiểm sát viên (chưa tính lỗi khách quan), vẫn còn một số kiểm sát viên ở quận huyện năng lực còn yếu, chưa làm tốt nhiệm vụ. Theo ông Nam, để hạn chế việc trả điều tra bổ sung khi nhận kết luận của CQĐT thì các kiểm sát viên tiến hành phúc cung ở 3 giai đoạn, gặp bị can để củng cố chứng cứ chặt chẽ mới tiến hành truy tố ra tòa.

Ông Trương Lâm Danh, Trưởng Ban pháp chế HĐND phát biểu

Ông Trương Lâm Danh, Trưởng Ban pháp chế HĐND ghi nhận nỗ lực của ngành kiểm sát để đạt kết quả trong công tác công tố, kiểm sát. Ông Danh lưu ý ngành kiểm sát tăng cường kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, nhất là những tin báo quá hạn vì chứa đựng vấn đề cần phải làm rõ; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự để tập trung chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tăng cường kiểm sát việc giam giữ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Nâng cao năng lực, trách nhiệm của kiểm sát viên trong kiểm sát xét xử các loại án (hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động) để kịp thời phát hiện thiếu sót, vi phạm yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục, chẳng hạn nợ bảo hiểm của doanh nghiệp, tình trạng ly hôn gia tăng...

Đối với những loại tội phạm đang nổi lên như án giết người nhiều vụ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng hành vi phạm tội rất côn đồ, manh động…, ông Danh đề nghị ngành kiểm sát phải tổ chức hội nghị chuyên đề mời các chuyên gia tham gia tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu biết mà phòng chống.

Bình luận (0)

Lên đầu trang