Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Thứ Năm, 03/08/2017 16:54  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 3-8, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Đảng đoàn HĐND TP, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TPHCM trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đến dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thanh Sơn.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, qua 4 năm (2013 đến tháng 6-2017), ba đơn vị đã trao đổi nội dung kiểm tra, giám sát và cử nhân sự tham gia 12 đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đối với 44 tổ chức đảng, 26 đảng viên. Đáng chú ý, các đơn vị đã phối hợp xử lý kịp thời đơn, thư tố cáo, phản ánh của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Từ năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2017, 3 đơn vị đã trao đổi nội dung kiểm tra, giám sát và cử nhân sự tham gia 6 đoàn kiểm tra đối với 28 tổ chức đảng, 12 đảng viên, 6 đoàn giám sát đối với 16 tổ chức đảng, 14 đảng viên của Ban Thường vụ Thành ủy.

Qua công tác kiểm tra, giám sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, đời sống, nhu cầu bức xúc, nguyện vọng của nhân dân, đoàn viên, hội viên có nơi chưa kịp thời, có nơi chưa thể hiện đầy đủ vai trò đại diện cho lợi ích chính đáng, hợp pháp của giới; việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có mặt còn hạn chế; vai trò giám sát của nhân dân thông qua mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được phát huy mạnh mẽ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao kết quả phối hợp của 3 đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị 3 đơn vị tiếp tục nghiên cứu, rà soát thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong thời gian tới 3 đơn vị tiếp tục thực hiện trong việc tiếp nhận, xử lý các ý kiến của cử tri, thông tin phản ánh của cơ quan báo chí, kết quả giám sát của HĐND, MTTQ và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý cán bộ, công chức và tổ chức, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng bộ TP. Bên cạnh đó, cần kiểm tra, rà soát quy chế phối hợp, qua giám sát cần có chế tài xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm; tăng cường, giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, địa phương ngày càng vững mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các cấp ủy tăng cường chỉ đạo và phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong việc xem xét, xử lý cán bộ, công chức và tổ chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, vi phạm pháp luật và chức trách công vụ thông qua việc tiếp nhận, xử lý các ý kiến của cử tri, thông tin phản ánh của cơ quan báo chí, kết quả giám sát của HĐND, MTTQ Việt Nam các cấp và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang