Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Nha Công an Trung ương

Thứ Tư, 02/08/2017 17:41

|

Ngày 02/8/2017, tại tỉnh Tuyên Quang, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Nha Công an Trung ương (CATW) (1947 – 2017), 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND) (19/8/1945 – 19/8/2017), 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005 – 2017), Bộ Công an tổ chức gặp mặt và dâng hương tại Nha CATW. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng; Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng.

Về phía đại biểu khách mời có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Phạm Minh Huấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại buổi gặp mặt

Diễn văn tại buổi gặp mặt nêu rõ: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đã mở ra một bước ngoặt lịch sử của đất nước và dân tộc ta. Trong những năm đầu mới thành lập, vận nước như “ngàn cân treo sợi tóc”, trước những khó khăn, phức tạp của cuộc đấu tranh chống phản cách mạng.

Sau khi thành lập Chính phủ kháng chiến, để thống nhất và tổ chức nhiệm vụ của ngành Công an, ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23 hợp nhất các Sở Cảnh sát và các Sở Liêm Phóng toàn quốc thành “Việt Nam Công an vụ”, giao đồng chí Lê Giản làm Giám đốc. Ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ ban hành Nghị định số 121 về tổ chức Việt Nam Công an vụ, trong đó cấp Trung ương gọi là Nha Công an Việt Nam (sau này gọi là Nha CATW).

Để đảm bảo an toàn trong điều kiện chiến tranh, Nha CATW đã nhiều lần phải thay đổi địa điểm, từ thôn Lũng Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương đến thôn Đồn Bồng, xã Bình Nguyên, huyện Chiêm Hóa; thôn Đồng Min, xã Yên Nguyên, huyện Sơn Dương. Dù ở đâu, Nha CATW cũng luôn được đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đùm bọc, giúp đỡ, “nhường cơm, sẻ áo”, tạo điều kiện về nơi ăn, ở, làm việc,…

Cũng từ thôn Lũng Cò, nhiều Hội nghị Công an toàn quốc được triệu tập; đã thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết, chủ trương, biện pháp quan trọng về công tác bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong kháng chiến. Đặc biệt, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 5, lần đầu tiên có đầy đủ đại biểu ba miền Bắc, Trung, Nam; vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thư khen ngợi, chỉ đạo phương hướng xây dựng lực lượng Công an.

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bùi Văn Thành dâng hương tại Nha CATW

Với truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo tồn và tôn tạo Khu di tích lịch sử, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an khảo sát và quyết định xây dựng Khu di tích lịch sử Nha CATW tại mảnh đất thiêng liêng, anh hùng thôn Lũng Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 10/8/1999, Khu di tích Nha CATW đã được cấp Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa, là một bộ phận thuộc quần thể Di tích lịch sử quốc gia Tân Trào. Nơi đây, được coi là “cái nôi” đầu tiên của CAND Việt Nam, lưu giữ những giá trị vật chất và tinh thần vô cùng quý báu, chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu những bước trưởng thành của lực lượng CAND thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nêu rõ, lực lượng CAND mãi mãi khắc ghi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với đồng bào, đồng chí; mãi mãi tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành gửi lời biết ơn sâu sắc tới chính quyền, đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, nhất là nhân dân xã Minh Thanh đã đùm bọc che chở giúp đỡ Nha CATW trong những năm tháng khó khăn của cuộc kháng chiến chống Pháp và lực lượng CAND trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng rèn luyện, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, bồi đắp lý tưởng cộng sản; nêu cao tinh thần cách mạng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đồng lòng, chung sức, vượt qua khó khăn, gian khổ, kề vai sát cánh cùng với lực lượng Quân đội nhân dân, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cấp, các ngành, gắn bó máu thịt với nhân dân; quyết tâm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các thế hệ cha anh đi trước.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc với Trung tâm huấn luyện thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

*Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng Đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra công tác tại Trung tâm huấn luyện thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy (giai đoạn 1) tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

http://mps.gov.vn/web/guest/ct_trangchu/-/vcmsviewcontent/GbkG/2004/2102/38057

Bình luận (0)

Lên đầu trang