Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Thứ Hai, 23/10/2017 09:22  | Thanh Hoà

|

(CAO) Hôm nay 23-10, tại trụ sở Quốc hội, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã được khai mạc trọng thể.

Đây là kỳ họp cuối năm, nên bên cạnh nhiệm vụ lập pháp, Quốc hội còn tập trung thời gian cho việc thảo luận, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế-xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và các năm tiếp theo.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét, quyết định về vấn đề nhân sự.

Trước phiên khai mạc, từ 7 giờ 15, các vị đại biểu Quốc hội đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 8 giờ, Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua Chương trình kỳ họp và đúng 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc.

Tại phiên khai mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp, sau bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô của nước ta được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát. Hoạt động sản xuất- kinh doanh 9 tháng ở một số ngành, lĩnh vực vẫn duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, lĩnh vực an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đời sống nhân dân được cải thiện. Đặc biệt là sự kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ, giải quyết các khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Quang cảnh kỳ họp

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm và thực hiện quyết liệt. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế được triển khai toàn diện, chủ động, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện ổn định để phát triển kinh tế và hợp tác có hiệu quả lâu dài với các nước láng giềng và các nước trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng đề cập tới những tồn tại, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế đó. Cụ thể như quá trình cơ cấu lại nền kinh tế diễn ra chậm; chất lượng tăng trưởng kinh tế tuy đã có cải thiện một bước nhưng vẫn ở mức thấp so với yêu cầu; vấn đề giới hạn của nợ công, nợ xấu, nợ đọng xây dựng cơ bản…đã làm hạn chế và thu hẹp không gian chính sách, nhất là chính sách tài khóa, tiền tệ, không còn dư địa để áp dụng; công tác dự báo thị trường còn nhiều hạn chế, nhất là thị trường nông sản; sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước thấp; hiệu lực.

Hiệu quả thực thi pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội chưa cao, chậm đi vào cuộc sống, chưa được triển khai cụ thể và hiệu quả ở các cấp cơ sở; tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, nhất là đối với lao động được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng vẫn còn cao; chất lượng việc làm chưa cao; các vấn đề tai nạn giao thông, cháy nổ, tội phạm hình sự... vẫn còn nổi cộm và chưa được giải quyết triệt để…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra mục tiêu chủ yếu phát triển KT-XH của nước ta năm 2018, như: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô; tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và người đứng đầu.

Đồng thời làm tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Cũng tại phiên khai mạc, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018; Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.

Ngay sau đó, Quốc hội sẽ nhanh chóng bước vào nội dung làm việc về công tác lập pháp, đó là nghe tờ trình để tiến hành xem xét, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao và dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Bình luận (0)

Lên đầu trang