Phòng CSHS Công an TPHCM nhận khen thưởng do liên tiếp phá án lớn

Thứ Sáu, 20/09/2019 13:34

|

(CAO) Sáng 20-9-2019, thay mặt Đảng Ủy, Ban giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh, Đại tá Đinh Thanh Nhàn- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra- đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự trao Thư khen cùng phần thưởng cho đơn vị này vì có thành tích liên tục khám phá được nhiều vụ án lớn.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Đại tá Nhàn đánh giá: “Tích cực hưởng hứng đợt thi đua đặc biệt “Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Công an Thành phố phát động, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nắm, phân tích, đánh giá tình hình qua đó đã kịp thời khám phá thành công nhiều vụ, bắt nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức trên địa bàn thành phố, điển hình: Khám phá nhanh vụ băng nhóm có dấu hiệu “cưỡng đạot tài sản” tại quán Phở Hòa (đường Pastuer, P8Q3) do Phạm Phong Phú cầm đầu. Kết quả bắt 5 đối tượng; Khám phá nhanh vụ 2 băng nhóm (nhóm quận 4 do Nguyễn Tuấn Kiệt cầm đầu và nhóm quận 8 do Nguyễn Văn Tùng Lâm cầm đầu) sử dụng vũ khí, gây rối trật tự công cộng tại đường Hoàng Diệu (P9Q4). Kết quả bắt 15 đối tượng; Khám phá nhanh vụ gây rối trật tự công cộng tại quán Karaoke (số 10 đường Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q1) do Nguyễn Bá Phước cầm đầu, đã bắt 10 đối tượng…

Hội nghị trao khen thưởng cho phòng CSHS Công an TPHCM

Với tinh thần tích cực, khẩn trương và quyết tâm cao, các đồng chí đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ, khắc phục khó khăn, nhanh chóng xác định vị trí, vai trò của các đối tượng trong các băng nhóm tội phạm gây ra các vụ án trên, từ đó tổ chức truy bắt đúng đối tượng, đúng thời diểm, đạt hiệu quả cao nhất.

Chiến công của cán bộ chiến sĩ Phòng CSHS đã góp phần bảo đảm tình hình trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bình yên trên đại bàn thành phố và tạo được dư luận tốt, nâng cao uy tín trong quần chúng nhân dân đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của Công an TP.Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đảng ủy- Ban Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh, tôi nhiệt liệt biểu dương chiến công của các đồng chí. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phục của nhân dân”.

Đồng chí Đại tá Đinh Thanh Nhàn trao khen thưởng.

Là thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra nên sau phần trao khen thưởng, Đại tá Đinh Thanh Nhàn đã có những trao đổi rất thân tình, cởi mở với cán bộ, Ban chỉ huy Phòng CSHS về công tác nghiệp vụ và làm thế nào để nâng cao hiệu quả công việc mà vẫn đảm bảo đúng quy trình tố tụng hình sự, tránh oan sai và quản lý tốt địa bàn. Thông cảm với những khó khăn khách quan, cùng đặc thù diễn biến phức tạp của tội phạm hình sự có biểu hiện nghiện hút ma túy, song Đại tá Nhàn đặc biệt nhấn mạnh Phòng CSHS nên làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tội phạm xâm phạm sỡ hữu tài sản nơi công cộng, cụ thể là tội phạm cướp giật đường phố.

Thay mặt Ban chỉ huy Phòng CSHS, thượng tá Nguyễn Thanh Huyền- Phó trưởng Phòng- gửi lời cám ơn đến Ban giám đốc CATP và hứa là Phòng CSHS sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc, Đại tá Đinh Thanh Nhàn để làm tốt hơn nữa các chức năng nhiệm vụ mà Phòng được giao phó.

Kèm theo thư khen Ban giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh còn trao tặng Phòng CSHS phần thưởng trị giá 15 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang