Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng

Thứ Năm, 01/06/2017 03:41  | Thái Dương

|

(CAO) Ngày 31-5 (giờ địa phương) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp và hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Khoảng 15h ngày 31-5 (tức 2h ngày 1-6 giờ Hà Nội), đoàn xe của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump đã đón Thủ tướng. 

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Donald Trump chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cho biết ông và nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ thảo luận về thương mại, về tình hình Triều Tiên trong cuộc hội đàm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Tổng thống đã mời ông sang thăm nước Mỹ và chuyển lời thăm hỏi thân thiết nhất của nhân dân Việt Nam đến nhân dân Hoa Kỳ. Thủ tướng cũng mời Người đứng đầu Nhà Trắng sang thăm chính thức VN vào dịp dự hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức tháng 11/2017.

Theo Reuters đưa tin tổng thống Donald Trump cho biết Việt Nam đã vừa đặt một đơn hàng rất lớn với Mỹ và trị giá nhiều tỉ USD, điều này có nghĩa sẽ mang lại việc làm cho Mỹ và trang thiết bị tuyệt vời cho Việt Nam.

Cuộc hội đàm kéo dài khoảng 1 giờ, kết thúc vào khoảng 16h ngày 31-5 (theo giờ địa phương). 

Bình luận (0)

Lên đầu trang