Công an TP.HCM:

Trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho công an viên xuất sắc

Thứ Sáu, 14/08/2020 17:37

|

(CAO) Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, ngày 13/8/2020, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp Công an huyện Hóc Môn và Công an xã Thới Tam Thôn tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng đồng chí Tô Trung Thái - công an viên xã Thới Tam Thôn.

Thượng tá Lê Công Thức - Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thay mặt Ban giám đốc chủ trì buổi lễ. Đến tham dự còn có đồng chí Phó trưởng Công an huyện Hóc Môn (phụ trách phong trào); Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn; Ban chỉ huy Công an xã cùng một số cán bộ chủ chốt, công an viên và cá nhân được khen thưởng.

Đ/c Lê Công Thức - Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao Bằng khen của Bộ Công an cho đ/c Tô Trung Thái.
Trao quà lưu niệm

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Thới Tam Thôn đại diện chính quyền địa phương chúc mừng Công an xã cùng cá nhân đồng chí Tô Trung Thái. Bí thư xã mong muốn tập thể Công an xã tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn nỗ lực trong công tác góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn và có nhiều cá nhân tiêu biểu hơn nữa.

Đồng chí Lê Công Thức - Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát biểu ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích đạt được của lực lượng Công an xã Thới Tam Thôn trong thời gian qua, chúc mừng đồng chí Tô Trung Thái đã lập nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu, được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Bên cạnh đó, đề nghị các cấp lãnh đạo, chính quyền và công an địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để lực lượng Công an xã tiếp tục phát huy khả năng, đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

Được biết, buổi lễ này nhằm thực hiện Kế hoạch số 242/KH-BCA-V01 ngày 09/6/2020 của Bộ Công an về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng Công an xã bán chuyên trách trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, để ghi nhận những thành tích, đóng góp của lực lượng Công an xã trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở từ khi triển khai Pháp lệnh Công an xã đến nay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang