Bộ Công an cùng các nhà tài trợ và tỉnh Thanh Hóa:

Xây dựng 600 căn nhà cho đồng bào khó khăn tại huyện Mường Lát

Chủ Nhật, 21/03/2021 20:38

|

(CAO) Ngày 21/3/2021, Bộ Công an phối hợp cùng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Vietcombank; Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị tài trợ.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Mường Lát là địa bàn trọng yếu về quốc phòng – an ninh, là huyện vùng cao biên giới phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa, có chung đường biên giới với nước CHDCND Lào.

Theo thống kê, toàn huyện có 3.262 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 37,67%, gấp 17,1 lần tỷ lệ hộ nghèo bình quân của tỉnh. Nhiều gia đình chưa có nhà ở, nhà ở tạm bợ, dột nát hoặc nằm trong khu vực nguy cơ cao bị sạt lở, lũ ống, lũ quét cần phải di dời…

Phát huy truyền thống quý báu “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, đồng thời thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tiếp nối và lan tỏa chương trình làm nhà cho hộ nghèo, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có chủ trương phối hợp với Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 30 tỉ đồng để xây dựng 600 căn nhà cho các hộ nghèo (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng) đảm bảo tiêu chuẩn “Nền cứng, mái cứng, vách cứng” theo mẫu thiết kế của Bộ Công an, phù hợp với nhu cầu sử dụng, phong tục tập quán của người dân địa phương.

Các đại biểu tại buổi lễ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, đến nay Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành việc xây dựng thí điểm 09 căn nhà mẫu và phấn đấu đến cuối tháng 5/2021 sẽ hoàn thiện 591 căn nhà còn lại bàn giao cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Lát.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đã ủng hộ về vật chất, cùng với Bộ Công an hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình nghèo huyện Mường Lát; đồng thời, trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương đã luôn phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Đại tướng Tô Lâm bày tỏ hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cấp chính quyền địa phương và sự chung tay của bà con, đồng bào dân tộc huyện Mường Lát với lực lượng Công an trong việc sửa chữa, xây dựng nhà ở, góp phần xây dựng thôn xóm, bản làng giàu đẹp, đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đại diện Ngân hàng Vietcombank trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Lát cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bộ trưởng cũng biểu dương, khen ngợi các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa trong thời gian ngắn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, cố gắng hết mình hoàn thành các căn nhà mẫu để tổ chức khánh thành và trao tặng cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai các công việc, hoàn thành việc xây dựng nhà ở để bàn giao cho các hộ gia đình nghèo theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng 600 sổ Bảo hiểm xã hội hỗ trợ người nghèo trên địa bàn huyện Mường Lát cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các hộ gia đình đã được trao tặng nhà tình nghĩa. Hy vọng với ngôi nhà mới, các hộ gia đình sẽ có chỗ ở ổn định, kiên cố, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương, đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền và các hoạt động lôi kéo, kích động của các các dối tượng xấu, phần tử phản động.

Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Đỗ Trọng Hưng trao quà tặng Công an huyện Mường Lát, Ủy ban nhân dân xã Trung Lý, Công an xã Trung Lý.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Công an phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng hơn 600 sổ Bảo hiểm xã hội với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo trên địa bàn huyện Mường Lát.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã trao 01 xe ô tô phục vụ công tác tặng Công an huyện Mường Lát, 02 bộ máy vi tính tặng Công an xã Trung Lý, và 01 ti vi tặng Ủy ban nhân dân xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu trao tặng nhà và thăm hỏi, động viên hộ gia đình anh Vàng A Lồng, xã Trung Lý, huyện Mường Lát.

 Ngay sau buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu đã khánh thành căn nhà mẫu và động viên, thăm hỏi hộ gia đình anh Vàng A Lồng, một hộ nghèo đồng bào dân tộc Mông tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát.

* Trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đến kiểm tra thực tế công tác cấp căn cước công dân gắn chip điện tử của Công an huyện Mường Lát tại điểm cấp căn cước công dân lưu động Nhà văn hóa bản Khằm 2, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác cấp căn cước công dân gắn chip điện tử tại điểm cấp căn cước công dân lưu động của Công an huyện Mường Lát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang