Chưa có nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Thứ Hai, 19/10/2020 17:27

|

(CAO) Mặc dù Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, song hiện Quốc hội vẫn chưa nhận được văn bản đề nghị nhân sự thay thế.

Chiều nay (19-10), thông tin đến báo chí về kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá 14, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH Vũ Minh Tuấn cho biết, trong chương trình kỳ họp này sẽ có nội dung nhân sự.

Theo đó, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ; phê chuẩn việc miễn nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh sau khi ông này được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, được HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi họp báo

Nhân sự được giới thiệu thay ông Chu Ngọc Anh là PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM.

Ông Huỳnh Thành Đạt 58 tuổi, quê huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Ông Đạt hiện Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII, XIV.

Với vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế, Quốc hội sẽ xem xét bổ nhiệm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vào vị trí này. Trước đó, tháng 11/2019, Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng với bà Nguyễn Thị Kim Tiến do bà Tiến đến tuổi nghỉ hưu.

Bà Tiến sau đó được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ trung ương.

Sau thời gian Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được Bộ Chính trị phân công phụ trách Bí thư ban cán sự Đảng Bộ Y tế và phân công phụ trách toàn diện Bộ Y tế, ngày 7-7-2020, tại Quyết định số 977/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Riêng nhân sự mới của Ngân hàng Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa nhận được văn bản đề nghị từ Chính phủ.

“Thường khi miễn nhiệm thì Thủ tướng Chính phủ sẽ có văn bản đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự mới. Tuy nhiên, đến nay tôi chưa nhận được văn bản về việc này. Nếu tới đây Chính phủ có văn bản mà kịp thì nội dung này sẽ được đưa vào chương trình kỳ họp” - ông Phúc nói.

Vẫn liên quan đến công tác nhân sự, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành bãi nhiệm ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn ĐBQH TPHCM.

Tháng 8 vừa qua, hãng tin Al Jazeera đưa ra loạt bài viết cho biết, chương trình hộ chiếu của Cộng hòa Síp (Cyprus) cho phép những ai đầu tư ít nhất khoảng 2,5 triệu USD sở hữu hộ chiếu nước này; đồng nghĩa cá nhân đó trở thành công dân EU, được đi lại, làm việc tự do ở 27 nước thành viên EU và có thể nhập cảnh vào 174 quốc gia mà không cần visa. Ông Quốc bị Al Jazeera nêu tên trong danh sách những người nước ngoài sở hữu hộ chiếu Cyprus.

Ngày 25/8, ông Quốc gửi đơn xin thôi nhiệm vụ và ngày 27/8 gửi giải trình cho cấp thẩm quyền. Trong đơn, ông Quốc nói rằng "quốc tịch Cyprus do gia đình bảo lãnh, thông tin mua quốc tịch 2,5 triệu USD là không chính xác".

Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định công dân Việt Nam không được phép có 2 quốc tịch trừ một số trường hợp đặc biệt. Riêng với đại biểu Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội (có hiệu lực từ 1/1/2021) đã thêm quy định tiêu chuẩn “có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”.

Ông Quốc là đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM (trúng cử năm 2016) ở đơn vị bầu cử số 4, gồm các quận 5, 10, 11.

Theo luật Tổ chức Quốc hội hiện hành, trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang