(CAO) Tối 24/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” năm 2025 với chủ đề: “Vì một Việt Nam thịnh vượng”.
Đến dự chương trình có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Các đại biểu dự chương trình
Cùng dự chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các bậc lão thành cách mạng, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội…
Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập 2025” với chủ đề “Vì một Việt Nam thịnh vượng” nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nan và trên các phương tiện truyền thông xã hội khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Mở màn chương trình, các đại biểu trong khán phòng được thưởng thức những đại cảnh vô cùng ấn tượng, thể hiện sự tự hào, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam qua các giai đoạn, đặc biệt mùa thu lịch sử 80 năm trước - thời điểm Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập giữa Quảng trường Ba Đình; nghi thức chào cờ trang nghiêm và ca khúc “Tiến quân ca”.
Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” năm 2025 với chủ đề: “Vì một Việt Nam thịnh vượng”, gồm 3 chương.
Chương 1 với chủ đề “Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay”, thông qua các tư liệu lịch sử, lời bình, tiết mục biểu diễn nghệ thuật, chương trình tiếp tục khẳng định: “Độc lập” là quyền, là giá trị cơ bản mà người Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm đấu tranh để “giành, giữ và bảo vệ”, trong đó có thời đại Hồ Chí Minh với đỉnh cao là Đảng ra đời năm 1930, Bác Hồ về nước năm 1941 trực tiếp lãnh đạo, từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng với việc thành lập Việt Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, các chuỗi sự kiện tại Tân Trào trong mùa thu lịch sử 1945, Tổng khởi nghĩa Tháng Tám và Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945. Sau đó là “ba mươi năm đấu tranh giành độc lập non sông” với các cột mốc rực rỡ: Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng mùa xuân 30/4/1975 cùng các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam (1978) và biên giới phía Bắc (1979). Tất cả đều vì hai tiếng: Độc lập - Tự do.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Trong hành trình tự hào đó, từ ngày lập nước, lực lượng CAND ra đời đúng vào cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ nền độc lập, an ninh quốc gia và trật tự xã hội giữa hoàn cảnh mới, Chính phủ còn non trẻ. CAND là “thanh bảo kiếm” để bảo vệ Đảng, Chính phủ mới, chế độ mới và giữ vững trật tự xã hội; là một phần trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại ở hai miền cho đến đại thắng mùa xuân năm 1975 với nhiều gian khổ, hy sinh nhưng chiến công lừng lẫy, oanh liệt.
Người xem có dịp thưởng thức nhiều tác phẩm nổi tiếng, như: “Lời thề lúc bình minh”; “Dưới bóng cây cách mạng”; “Mười chín tháng tám”; Liên khúc “Qua miền Tây Bắc - Hò kéo pháo - Giải phóng Điện Biên”; “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”; “Lời Bác Hồ rung chuyển bốn phương”...

Chương trình nghệ thuật "Sao Độc lập" năm 2025.
Chương 2 chủ đề “Hành trình dựng xây hòa bình” thể hiện nỗ lực vượt khó vươn lên của dân tộc trong công cuộc đổi mới và gặt hái được nhiều thành tựu phát triển rất cơ bản, trong hành trình đó có biết bao hy sinh thầm lặng thời bình của các cán bộ, đảng viên và chiến sĩ. Trong hành trình dựng xây hòa bình, bảo vệ đất nước, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, ghi nhận biết bao hy sinh thầm lặng của các lực lượng, trong đó là những người chiến sĩ CAND, Quân đội nhân dân, lực lượng y bác sĩ luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên của nhân dân.
Với các tác phẩm nổi tiếng như: “Bài ca xây dựng”; “Phía sau những bình yên”; “Người chiến sĩ của lòng dân”; “Bay qua biển đông”; “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”...

Những tiết mục đặc sắc tại chương trình
Chương 3 chủ đề “Khát vọng Việt Nam thịnh vượng”, với thông điệp chuyển tải về nhiệm vụ cũng như công cuộc cải cách đang được thực hiện với tốc độ vũ bão, “không thể chậm trễ hơn được nữa” để xây dựng Việt Nam thực sự hùng cường, thịnh vượng. Đây cũng là lời khẳng định, ký ức mùa thu lịch sử năm 1945 cùng những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam mãi là niềm tự hào, là động lực, nền tảng để chúng ta tiếp tục xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, có vị thế cao trên trường quốc tế.
Với những tiết mục nghệ thuật đặc biệt, điển hình liên khúc “Người là Hồ Chí Minh”; “Bài ca Hồ Chí Minh”; liên khúc “Lời Đảng hiệu triệu trái tim” và “Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi”…
Cũng tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an trân trọng trao nhiều phần quà có ý nghĩa tặng các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người có công với đất nước…