Công an tỉnh An Giang họp mặt các chùa nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Thứ Sáu, 16/04/2021 20:12  | Nguyễn Nhân

|

CAO) Trong không khí đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang có buổi họp mặt các chùa: Soài So, Tà Pạ, Mỹ Á, Chà Rấc, Sà Lôn và Thom Mít của huyện Tri Tôn, Tịnh Biên.

Công an tỉnh An Giang tổ chức họp mặt các chùa nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Tại buổi họp mặt, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất; ghi nhận và tôn vinh những đóng góp quý báu của các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ban quản trị, Ban à cha trong công tác vận động bà con phật tử chấp hành tốt chính sách pháp luật, góp phần cùng lực lượng Công an đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Đinh Văn Nơi gửi lời chúc đến các chùa.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Tỉnh ủy và UBND tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Thủ tướng Chính phủ: Phòng chống dịch bệnh Covid-19; phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Với truyền thống vốn có của mình, tin rằng đồng bào Khmer sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, đoàn kết gắn bó, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng bộ mặt phum – sóc ngày càng khang trang, giàu đẹp”.

Đại tá Đinh Văn Nơi đã trao hơn 60 phần quà cho 6 chùa và các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ban Quản trị, À cha của 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên.

Đại diện các vị chức sắc đã gởi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với các chức sắc trong việc tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc liên quan đến an ninh trật tự.

Hòa thượng Chau Sơn Hy chia sẻ tại buổi họp mặt.

Hòa thượng Chau Sơn Hy - Trụ trì chùa Sà Lôn cho biết: “Từ trước tới nay, các vị trụ trì ở đây có gì khó khăn, thắc mắc điện thoại liên hệ ngay với cán bộ Đội An ninh dân tộc xuống tận chùa trao đổi, bàn bạc, thấu hiểu với nhau để thống nhất cách làm. Từ đó tình hình an ninh trật tự ở xóm làng luôn ổn định”.

Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho CBCS Đội An ninh dân tộc.

Dịp này, Đại tá Đinh Văn Nơi đến thăm hỏi đời sống cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đội An ninh dân tộc thuộc Phòng An ninh đối nội và mong muốn từng đồng chí tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Ngành và Nhân dân giao phó.

Được biết trong năm 2021, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang vận động, đóng góp hỗ trợ kinh phí xây cất 100 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, công tác tại các vùng biên giới với tổng kinh phí khoảng 7 tỷ đồng.

Công an tỉnh An Giang bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội.

Trong hàng chục căn nhà đã được cấp vốn xây dựng từ đầu năm đến nay, nhiều CBCS Công an người dân tộc Khmer thuộc Công an tỉnh cũng được quan tâm hỗ trợ cất nhà nghĩa tình đồng đội từ nguồn hỗ trợ quý báu này.

Một mùa Tết Chôl Chnăm Thmây nữa lại về trên phum sóc của vùng Thất Sơn, An Giang trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi cả nước tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiếp tục thực hiện mục tiêu kép: vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch.

Bình luận (0)

Lên đầu trang