Công an Đà Nẵng có thêm 2 phó giám đốc

Thứ Ba, 21/08/2018 19:52  | Hoàng Quân

|

(CAO) Công an Đà Nẵng ngày 21-8 tổ chức công bố các quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy, sáp nhập Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (CHCN) TP.Đà Nẵng thành Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN thuộc Công an TP.Đà Nẵng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chủ trì công bố quyết định điều động đại tá Trần Đình Chung (SN 1967, quê Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) – Giám đốc Cảnh sát PCCC và CHCN TP.Đà Nẵng và đại tá Lê Ngọc Hai (SN 1961, quê xã Điện Hồng, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) - Phó giám đốc Cảnh sát PCCC và CHCN TP.Đà Nẵng giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Đại tá Trần Đình Chung (thứ 2 từ phải sang) và đại tá Lê Ngọc Hai (thứ 3 từ phải sang) giữ chức Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Đại tá Trần Đình Chung và Lê Ngọc Hai cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCS Công an TP.Đà Nẵng luôn ủng hộ khi đồng chí còn giữ các cương vị lãnh đạo đơn vị cũ, đồng thời khẳng định, ở cương vị công tác mới, các đồng chí luôn phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong của người chỉ huy, từng bước nâng cao trình độ, năng lực công tác để cùng với Ban giám đốc, tập thể CBSC đồng lòng chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANQG, TTATXH; xây dựng lực lượng CATP ngày một trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Công an TP.Đà Nẵng cũng thông báo một số kết quả về đề án sáp nhập, sắp xếp bộ máy của các phòng ban nghiệp vụ CATP theo quyết định của Bộ Công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang