Công an TPHCM vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Thứ Tư, 29/12/2021 17:05  | Mai Loan

|

(CAO) Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ, chiều 29-12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 đã bế mạc, hoàn thành chương trình, mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên bế mạc.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác năm 2021; phương hướng, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác công an năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung, làm rõ, nhấn mạnh thêm một số nội dung, kết quả đạt được từ thực tiễn công tác, đồng thời thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; trên cơ sở đó dự báo tình hình, những khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm ANTT cần tập trung giải quyết; đề xuất, kiến nghị những chủ trương, giải pháp công tác cụ thể, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn tình hình, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2022 và những năm tiếp theo...

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP Hồ Chí Minh

Trước khi Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị, Ban tổ chức đã trao khen cho các đơn vị, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Theo đó, các đơn vị vinh dự nhận Cơ thi đua của Chính phủ, gồm: 

1. Cục An ninh đối ngoại;

2. Cục An ninh nội địa;

3. Cục An ninh chính trị nội bộ;

4. Cục An ninh kinh tế;

5. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao;

6. Cục B03;

7. Cục B04;

8. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra;

9. Cục Cảnh sát hình sự;

10. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu;

11. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động;

12. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy;

13. Cục Cảnh sát giao thông;

14. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

15. Văn phòng Bộ Công an;

16. Cục Tổ chức cán bộ;

17. Cục Y tế;

18. Cục Hậu cần;

19. Cục Trang bị và kho vận;

20. Công an tỉnh Điện Biên;

21. Công an tỉnh Hải Dương;

22. Công an tỉnh Hà Nam;

23. Công an tỉnh Quảng Ninh;

24. Công an tỉnh Nghệ An;

25. Công an TP.Hồ Chí Minh;

26. Công an TP.Cần Thơ;

27. Công an tỉnh Lâm Đồng;

28. Công an tỉnh Phú Yên;

29. Công an tỉnh Đồng Nai;

30. Công an tỉnh Bình Dương;

31. Công an tỉnh Kiên Giang.

Cập nhật...

Bình luận (0)

Lên đầu trang