Công an TPHCM: Đẩy mạnh khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phòng chống dịch

Thứ Năm, 02/09/2021 21:04  | Bích Hạnh

|

(CAO) Ngày 02/9/2021, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn từ ngày 23/8 đến ngày 02/9 và nhiệm vụ trọng tâm đến ngày 15/9/2021.

Đến dự hội nghị có hai đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng; ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM...

Các đại biểu dự hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, trong 10 ngày thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11 của TPHCM, Công an TP đã bố trí lực lượng tổ chức 886 chốt, trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19; cấp gần 1.400 tài khoản thực hiện kiểm soát người ra - vào các chốt trạm bằng phần mềm quản lý di biến động; kiểm tra hơn 74.500 lượt phương tiện và hơn 27.300 người, lập biên bản xử lý 211 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 với số tiền 418 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an TP cũng tổ chức 863 tổ tuần tra, lập biên bản xử phạt 53 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 106 triệu đồng.
 

 Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bên cạnh đó, Công an TP đã phối hợp với các sở ngành, tổ chức thẩm định và cấp phát tổng cộng 128.021 phôi giấy đi đường đối với các đối tượng được phép ra đường theo quy định.

Đối với Công tác an sinh xã hội, Công an các địa phương phối hợp các ban, ngành sở tại hỗ trợ đi chợ giúp 746.778 hộ dân, kịp thời giải quyết đời sống của người dân trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn quản lý.

Công an TP cũng phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền các địa phương tổ chức tuần tra, lập hồ sơ đưa về khu tập trung 1.290 trường hợp người lang thang, cơ nhỡ sinh sống nơi công cộng trên địa bàn để có biện pháp xử lý phù hợp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Song song với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công an TP còn tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trong 10 ngày qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Công an TP kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý thông tin xấu chống phá chủ trương, biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến ngày 15/9/2021, Công an TP tiếp tục tham mưu lãnh đạo các cấp và triển khai, thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội không để người dân thiếu đói, không chỗ ở, không được chăm sóc y tế.

Tập trung nắm chắc tình hình tại cơ sở, nhất là tình hình an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, gây bất ổn chính trị, xung động chính trị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác kiểm soát phương tiện và người lưu thông trên đường, gắn với thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc
 Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM trong thực hiện 02 nhiệm vụ vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự suốt thời gian qua.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Công an TP tiếp tục ứng dụng, khai thác nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào khai báo y tế phòng chống dịch, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và theo dõi chặt chẽ hoạt động tiêm ngừa vaccine phòng chống Covid-19 trên địa bàn.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Công an TPHCM bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, không được lơ là, mất cảnh giác đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự; tránh bị động, bất ngờ trước âm mưu lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch...

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tặng Bằng khen đối với 15 cá nhân thuộc Công an TPHCM đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang