Công an TP.HCM gặp mặt báo chí dịp cuối năm

Thứ Tư, 17/01/2018 19:40  | Ngọc Anh

|

(CAO) Chiều 17-1-2018, Công an TPHCM tổ chức buổi gặp mặt báo chí nhân dịp kết thúc năm 2017, bước sang năm mới 2018. Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc CATP chủ trì buổi gặp mặt; tham dự còn có các đồng chí trong Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP cùng đông đảo lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và TP.HCM.

Tại buổi họp mặt, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu CATP đã thông tin đến các cơ quan báo chí một số nét cơ bản về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của lực lượng CATP.

Theo đó, năm 2017, Công an TP.HCM đã triển khai hàng loạt các biện pháp, giải pháp đồng bộ trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn thành phố và đạt được nhiều kết quả tích cực. Phạm pháp hình sự tiếp tục được kềm chế và kéo giảm, ghi nhận xảy ra 4.809 vụ, giảm 396 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Các loại án xâm phạm sở hữu tài sản và xâm phạm nhân thân giảm mạnh. Cụ thể, án cưỡng đoạt tài sản giảm 41,50%; án cướp giật tài sản giảm 10,14%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 35,22%, án chống người thi hành công vụ giảm 22,45%...

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc CATP trao đổi với báo chí tại buổi gặp mặt

Về công tác điều tra phá án, CATP đã điều tra khám phá 3.464 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 72,03%, cao hơn năm 2016 là 1,28%), bắt 3.698 đối tượng; triệt phá 443 băng nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp; kịp thời điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn thành phố diễn biến ngày càng phức tạp, nhưng với quyết tâm cao, công an thành phố đã điều tra khám phá 1.407 vụ, bắt giữ 3.160 đối tượng, thu giữ lượng lớn ma tuý các loại. Công tác đấu tranh với các loại tệ nạn xã hội cũng thu được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, CATP đã phát hiện xử lý 375 vụ cờ bạc, bắt và xử phạt hành chính 2.483 đối tượng, thu giữ trên 5 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, tình hình trật tự an toàn giao thông cũng được đảm bảo tốt so với thực tế điều kiện cơ sở hạ tầng, thể hiện ở tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên giảm trên 12% so với cùng kỳ năm trước (cả về số vụ và số người tử vong); tai nạn giao thông đường sắt giảm 50%...

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính trong năm 2017 rất được CATP chú trọng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ - Ban Giám đốc. Quá trình thực hiện cải cách hành chính được lồng ghép trong công tác dân vận, trong các phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...

CATP thường xuyên chấn chỉnh thái độ, tác phong, ngôn phong của cán bộ chiến sĩ khi tiếp xúc với nhân dân, quán triệt việc tuyệt đối không được gây phiền hà cho dân, từ đó nâng cao hiệu quả phục vụ. Các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; đăng ký quản lý cư trú, đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, cấp thẻ căn cước, khắc con dấu... được người dân hoan nghênh.

Năm 2018, CATP cho biết sẽ tiếp tục chủ động tấn công quyết liệt nhằm kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đấu tranh mạnh với tội phạm có tổ chức nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống mua bán người...

Đặc biệt, CATP sẽ chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Tập trung, tăng cường giám sát công tác tiếp dân của cán bộ chiến sĩ, xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân ngày càng đẹp trong lòng dân.

Ban giám đốc CATP cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên chụp hình lưu niệm

Chia sẻ cùng báo chí, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc CATP cảm ơn các cơ quan báo chí đã luôn theo dõi, thông tin về hoạt động của lực lượng CATP, góp phần tuyên truyền pháp luật cũng như nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm cho người dân. Trung tướng Lê Đông Phong hoan nghênh các báo đã đưa tin trung thực về những điều được cũng như chưa được của ngành để lực lượng phát huy những mặt tốt, đồng thời chấn chỉnh những điều chưa được. Đồng chí Giám đốc CATP khẳng định, trong năm 2018, CATP sẽ tăng cường thông tin cho báo chí để nắm rõ, đưa tin đầy đủ về các hoạt động của ngành.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Quang Thông, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên đề nghị CATP sớm triển khai phần mềm APP để cho người dân thuận tiện tiếp cận các thông tin liên quan trực tiếp đến người dân trên ĐTDĐ, đồng thời ông Thông cũng đề nghị trong các vụ việc, CATP cần chủ động cung cấp thông tin để báo chí có nguồn tin chính thống, giúp cho việc đưa tin được chính xác, trung thực, đầy đủ.

Bà Lê Huyền Ái Mỹ, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM rất ấn tượng về việc CATP nhanh chóng và nhân văn trong việc xử lý các vụ liên quan đến bạo hành cũng như xâm hại trẻ em mà Báo Phụ nữ đã đăng tải. Bà Mỹ cũng mong muốn trong thời gian tới, CATP sẽ tạo điều kiện để báo chí tiếp cận nhiều hơn với các hoạt động của ngành để có thể thông tin cho người dân hiểu rõ hơn những vất vả, khó khăn của cán bộ chiến sĩ Công an, đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân ngày càng gần gũi, gắn bó hơn nữa với người dân...

Bình luận (0)

Lên đầu trang