Ban giám đốc Công an TPHCM tiếp đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Thứ Năm, 29/09/2022 20:21

|

(CAO) Chiều 29-9, đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan do Trung tướng Surawut Karnpanich - Trợ lý Tổng tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc với Công an TPHCM. Đại tá Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TPHCM chủ trì tiếp đón đoàn.

Toàn cảnh buổi đón tiếp, làm việc

Thay mặt lãnh đạo CATP, Đại tá Mai Hoàng trân trọng đón tiếp và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh Việt Nam - Thái Lan là hai nước cùng trong khối ASEAN, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, là đối tác chiến lược, hợp tác hữu nghị toàn diện.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi một số vấn đề về tình hình công dân Thái Lan sinh sống và làm việc tại TPHCM, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TP, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống bạo lực đối với trẻ em, thanh thiếu niên, chính sách và chiến lược phòng, chống tội phạm...

Trung tướng Surawut Karnpanich và Đại tá Mai Hoàng tặng quà lưu niệm cho nhau

Trân trọng cảm ơn Đại tá Mai Hoàng đã dành thời gian tiếp đoàn, Trung tướng Surawut Karnpanich mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát Hoàng gia Thái LanCông an TPHCM sẽ tiếp tục duy trì và phát triển, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tôi phạm xuyên quốc gia, tội phạm xâm hại phụ nữ và trẻ em... Đặc biệt, ngày 1-10 tới đây, Thái Lan sẽ hủy bỏ yêu cầu du khách đến nước này phải trình chứng nhận tiêm phòng vaccine hay xét nghiệm Covid-19.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

TPHCM hiện có khoảng 500 công dân Thái Lan sinh sống và làm việc, học tập. Trong 9 tháng đầu năm 2022, số lượt người nước ngoài mang quốc tịch Thái Lan xuất/nhập cảnh vào TPHCM tăng đáng kể với hơn 29 ngàn lượt nhập cảnh và trên 28 ngàn lượt xuất cảnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang