CSGT tỉnh Thừa Thiên-Huế vây bắt đối tượng trốn lệnh truy nã

Thứ Sáu, 14/08/2015 23:23  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nhận được thông tin và hình ảnh từ Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa mưu trí bắt được đối tượng nguy hiểm trốn lệnh truy nã.

Theo đó, vào 20g 20 hôm nay 14-8, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông (TTKSGT) số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế do thiếu tá Hoàng Liên Sơn (đội phó) làm tổ trưởng cùng các đồng chí: thiếu tá Lê Khắc Châu, thượng úy Trần Viết Hào, thượng úy Lê Minh Hiếu và thượng úy Đặng Minh Tú làm nhiệm vụ trên QL1A (đoạn thuộc khu vực xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã yêu cầu dừng kiểm tra xe khách giường nằm BS: 95B-07643 lưu thống hướng Bắc - Nam.

Sau khi làm công tác tư tưởng với người của nhà xe cùng hành khách, tổ công tác đã kiểm tra toàn bộ người trên xe và phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Nguyên (SN 1976; trú xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Khi thấy các cán bộ chiến sĩ lên xe, Nguyên cố nép sâu vào ghế, cúi gầm mặt.

Các cán bộ chiến sĩ đã yêu cầu nhận dạng và gọi tên mình, Nguyên hốt hoảng toan bỏ chạy thì bị khống chế. 

CSGT tỉnh Thừa Thiên-Huế kiểm tra xe khách để bắt đối tượng trốn truy nã - Ảnh: Hoàng Quân

Đối tượng được đưa xuống xe, ban đầu thừa nhận tên thật của mình. Nguyên là đối tượng bị Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định truy nã vào ngày 19-5-2015 về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hoàng - Đội trưởng Đội TTKSGT số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Nhận được chỉ đạo của lãnh đạo và thông tin, hình ảnh của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hóa về đối tượng Nguyên đang lẩn trốn, anh em triển khai chốt chặn, xác minh và vây bắt đối tượng Nguyên. Hiện đối tượng được bàn giao cho Công an huyện Phú Lộc để xử lý theo thẩm quyền”.

Được biết, ngay trong đêm 14-8; Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào Huế để làm các thủ tục di lý đối tượng Nguyên về để tiếp tục đấu tranh, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang