Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

Cử tri rất hào hứng khi đi bỏ phiếu, thể hiện trách nhiệm rất cao của người dân

Chủ Nhật, 23/05/2021 09:45

|

(CAO) Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cho biết, công tác tổ chức bầu cử được tổ chức với quy trình khoa học, chặt chẽ; chuẩn bị công phu, chu đáo. Cử tri rất hào hứng, phấn khởi khi đi bỏ phiếu thể hiện trách nhiệm rất cao của người dân.

Hôm nay, 23/5/2021, cùng với hơn 69 triệu cử tri cả nước, hơn 5,5 triệu cử tri TPHCM (trong đó có hơn 2,9 triệu cử tri nữ) tại 3.092 khu vực bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TPHCM đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TPHCM.

Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã đến dự Lễ khai mạc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Tổ bầu cử số 041, Đơn vị bầu cử số 9, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước;…

Trước buổi bầu cử, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và các đại biểu đã dâng hương tại Bia Tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Liệt sĩ Khu phố 7, thị trấn Củ Chi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Bia Tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Liệt sĩ Khu phố 7, Thị trấn Củ Chi.

Đúng 7 giờ đã diễn ra Lễ khai mạc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau nghi thức chào cờ, Tổ trưởng Tổ Bầu cử số 041, Đơn vị bầu cử số 9, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM đã đọc lời khai mạc cuộc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu và thể lệ bầu cử. Các tổ viên đã thực hiện kiểm tra và niêm phong hòm phiếu dưới sự giám sát của cử tri.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu tại khu vực bổ phiếu 041, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.

Ngay sau Lễ khai mạc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã tiến hành bỏ phiếu tại Tổ Bầu cử số 041, Đơn vị bầu cử số 9, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi. Tiếp đến, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã tiến hành bỏ phiếu tại đây. Các cử tri thuộc Tổ Bầu cử số 041, Đơn vị bầu cử số 9, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi cũng đã lần lượt bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bỏ phiếu tại khu vực bổ phiếu 041, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.

Chia sẻ sau khi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2016 tại khu vực bỏ phiếu số 041, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cho biết, công tác tổ chức bầu cử được tổ chức với quy trình khoa học, chặt chẽ; chuẩn bị công phu, chu đáo. Cử tri rất hào hứng, phấn khởi khi đi bỏ phiếu thể hiện trách nhiệm rất cao của người dân. “Tới bỏ phiếu tại đây, chúng tôi thấy không khí hào hứng, sôi nổi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chúng tôi rất tự hào khi được bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2016 tại Củ Chi, vùng đất Anh hùng - Thành đồng Tổ quốc. Đó là niềm tự hào rất lớn của công dân Việt Nam” – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ

* Sáng cùng ngày, đến dự Lễ khai mạc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 71, Trường mần non Sơn Ca, quận Phú Nhuận có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn và hơn 1.000 cử tri tổ dân phố 11 đến 24, Phường 15, quận Phú Nhuận.

Sau khi thực hiện các nghi thức khai mạc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, bỏ phiếu bầu cử.

Sau đó là cử tri Tổ dân phố 11 đến 24, phường 15, quận Phú Nhuận tham gia bỏ phiếu.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bỏ phiếu bầu cử.

* Tại điểm bầu cử số 34 (Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 3), đến dự Lễ khai mạc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu bầu cử

* Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã dự Lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn). Trong ngày hôm nay, có hơn 2.200 cử tri thuộc 12 tổ dân phố của thị trấn Hóc Môn sẽ tiến hành bỏ phiếu tại đây để bầu 4 cấp: Đại biểu Quốc hội, HĐND TP, đại biểu HĐND huyện Hóc Môn và đại biểu HĐND xã.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM Nguyễn Thị Lệ bỏ phiếu bầu cử

Sau đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM Nguyễn Thị Lệ tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu 65 và 66, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, phường 12, Quận 3. Quận 3 có 76 khu vực bỏ phiếu, riêng phường 12 có 4 khu vực bỏ phiếu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang