Cụm thi đua số 1 Bộ Công an: Giữ vững ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ

Thứ Sáu, 29/07/2022 16:45

|

(CAO) Sáng 29-7, tại Công an TP.Cần Thơ, Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an (gồm Công an 5 thành phố: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ) tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2022.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Công an 5 thành phố, đại diện Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Công an 5 thành phố.

Các đại biểu dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi vào hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và chính quyền địa phương 5 thành phố, với tinh thần chủ động, quyết liệt, trong 6 tháng đầu năm, công an các đơn vị trong Cụm đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, có nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy động lực và quyết tâm trong công tác và chiến đấu của từng đơn vị, tạo nên những kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 5 thành phố được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tình hình tội phạm từng bước được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá án được nâng cao, điển hình như: phạm pháp hình sự xảy ra 4.538 vụ, điều tra khám phá 3.757 vụ (82,7%), bắt 7.557 đối tượng; kịp thời phát hiện, xử lý 3.291 vụ/4.041 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, khởi tố 668 vụ, 456 bị can; kiểm tra xử lý 412.539 trường hợp vi phạm Luật Giao thông… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Công an các thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, thường xuyên đổi mới, các hoạt động dần đi vào nề nếp, thể hiện được vai trò lãnh đạo, phát huy tính sáng tạo, đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu, các công tác hậu cần, kỹ thuật, văn hóa, thể dục, thể thao luôn được quan tâm chú trọng và đẩy mạnh…

Quang cảnh hội nghị

Qua phát động, các đơn vị trong Cụm đã có nhiều công trình, phần việc thiết thực góp phần đảm bảo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, các gương dũng cảm, điển hình trong công tác, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an với nhân dân.

Riêng đối với Công an TPHCM, trong 6 tháng đầu năm đã kéo giảm 363 vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 75,85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng lớn; phát hiện 1.117 vụ/688 đối tượng vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, trị giá hàng hóa ước tính 117,8 tỉ đồng; tình hình trật tự an toàn giao thông kéo giảm được 8% so với năm 2021; công tác phòng cháy chữa cháy luôn được chủ động và đạt chỉ tiêu đề ra.

Đoàn Công an TPHCM tham dự hội nghị

Đặc biệt, Công an TPHCM đã tập trung mọi nỗ lực, quyết liệt trong tổ chức thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Hiện Công an TPHCM là đơn vị đầu tiên trong cả nước xây dựng và đưa vào khai thác Cổng dịch vụ hành chính công của CATP với 162 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến… 

Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, Công an các đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra trong năm 2022, trong đó, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huồng, củng cố, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang