TPHCM: Điều động bà Tô Thị Bích Châu giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 1

Thứ Sáu, 29/07/2022 11:38

|

(CAO) Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công, chỉ định bà Tô Thị Bích Châu giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 1; điều động bà Trần Kim Yến đến nhận công tác và giới thiệu để Ủy ban MTTQ Việt Nam TP hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Sáng 29/7, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Phước Lộc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến.

 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Thị Bích Châu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Huỳnh Cách Mạng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động, phân công, chỉ định bà Tô Thị Bích Châu, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 1 nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu sinh năm 1969, trình độ chuyên môn Dược sĩ, Cử nhân Kinh tế chính trị, từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Quận 4; Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM khóa VIII; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam TPHCM; Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam TPHCM; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Kim Yến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cũng tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Huỳnh Cách Mạng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động và thông báo giới thiệu cán bộ đối với bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 đến nhận công tác và giới thiệu để Ủy ban MTTQ Việt Nam TP hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Đồng thời chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn.

Đồng chí Trần Kim Yến, sinh năm 1969; trình độ Thạc sĩ Luật; Cao cấp Lý luận chính trị, từng giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận Tân Bình; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP; Bí thư Quận ủy Quận 1.

 

Bà Trần Kim Yến giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Sáng 29/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức hội nghị lần thứ 8 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khoá XI, nhiệm kỳ 2019-2024 để hiệp thương nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải.

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương thay thế, bổ sung 5 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, đại diện tổ chức thành viên gồm: Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM; ông Võ Thanh Phong, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên Xung phong TPHCM. Cá nhân tiêu biểu gồm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đinh Tuấn, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM và ông Lư Chấn Lợi, Trưởng Ban quản trị Hội quán Tuệ Thành, Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng TP. Cán bộ chuyên trách cùng cấp: Bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương cử bà Trần Kim Yến giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khoá XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các đại biểu cũng hiệp thương cử Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP giữ chức vụ Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khoá XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, sinh năm 1958; trình độ chuyên môn: Cử nhân Phật học.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến bày tỏ cảm ơn đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tin tưởng, giới thiệu, hiệp thương, giao nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí khẳng định: Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao trước Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng chí Trần Kim Yến mong muốn nhận được sự đồng tâm, hợp lực của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các quận, huyện; các tổ chức thành viên; đặc biệt là sự ủng hộ của các vị Ủy viên MTTQ Việt Nam TP, các nhân sĩ, trí thức, của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tầng lớp nhân dân cùng chung sức, đồng lòng thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP khóa XI, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP đề ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang