Lực lượng công an trong đợt mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh:

Cùng dân vượt qua mưa lũ

Thứ Tư, 05/08/2015 16:11  | Ngọc Sơn-Hải Yến

|

(CAO) Hôm qua 4-8, nắng đã chiếu xuống Hạ Long (Quảng Ninh) kết thúc đợt mưa lũ tang tóc kéo dài hơn 10 ngày qua.

Ngày 4-8, Hạ Long và Cẩm Phả chính thức có nước sạch trở lại. Sau 6 ngày thi công 3 ca liên tục để khắc phục sự cố gẫy vỡ đường ống nước D800, Nhà máy Nước Diễn Vọng (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả), đến nay TP Hạ Long và Cẩm Phả đã được cấp nước trở lại với sản lượng khoảng 70% công suất của Nhà máy (tương đương công suất 50.000m3/ngày đêm).

Mưa lớn kéo dài đã gây nhiều thiệt hại về người và của. Thiệt hại ước tính đến 12 giờ ngày 04-8-2015 trên địa bàn toàn tỉnh đã có 17 người chết; nhiều tuyến đường giao thông và kè bị ngập lụt, sạt lở hư hỏng như quốc lộ 18, 18B, 18C, 279…; 339 ngôi nhà bị sập, đổ không sử dụng lại được; 9.100 nhà ngập lụt trên 1,0m, trong đó: Hạ Long 4.700 nhà; Cẩm Phả 4.000 nhà, Uông Bí 148 nhà, Đông Triều 60 nhà…

Gần 4.000 ha lúa, hoa màu và gần 1.200 ha nuôi trồng thủy hải sản bị ngập; 2.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. 251 trạm điện bị sự cố trong đó có 18 trạm bị hư hỏng nặng, 03 trạm 250KVA bị cháy, 177 cột điện bị đổ; đường ống cấp nước sạch D800 dành cho TP Cẩm Phả và Hạ Long bị gãy.

Lực lượng công an giúp dân trong đợt mưa lũ ở Quảng Ninh

Tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện nay ước tính khoảng gần 2.700 tỷ đồng, trong đó ngành than khoảng 1.200 tỷ đồng; lực lượng CA tỉnh thiệt hại gần 10 tỷ đồng.

Từ ngày 26-7-2015 đến ngày 4-8-2015, mưa lớn đã trải đều khắp 14 huyện, thị xã, thành phố. Lượng mưa được đo ở một số địa phương: Bãi Cháy (TP Hạ Long) là 902,5mm; TP Uông Bí là (414,9mm); Cửa Ông (Cẩm Phả) là 1.409,7mm); Tiên Yên là 613,3mm; Bình Liêu là 566,6mm; Quảng Hà (Hải Hà) là 1.200,8mm; Móng Cái là 1.124,8mm; Cô Tô là 1.226,1mm.

Trước diễn biến chưa từng có của thời tiết, lãnh đạo CA tỉnh đã huy động tối đa phương tiện, lực lượng cùng với các lực lượng chức năng của tỉnh tham gia ứng phó, khắc phục thiệt hại.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp xuống các khu vực, địa bàn xung yếu bị thiệt hại nặng nề để chỉ đạo công tác di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn người chết, mất tích, bị trôi do lũ quét; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Về phương tiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động 3 xuồng cao su, 1 xuồng máy, 1 tháp đèn chiếu xa công suất 4.000W, 1 máy phát điện, 16 thiết bị báo vùng cấm, 664 áo phao, 381 áo mưa, 266 đèn pin, 1 cẩu xe cứu hộ cứu nạn, 4 xe tải chở xuồng, máy móc thiết bị, 5 ô tô chở quân, 3 xe cứu thương.

Về lực lượng, Công an tỉnh đã chỉ đạo huy động 3500 lượt CBCS trực tiếp xuống hỗ trợ nhân dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ tài sản của nhân dân ở các nơi dân sơ tán, không để các đối tượng xấu lợi dụng thiên tai để trộm cắp, cướp giật tài sản và vi phạm pháp luật.

Lực lượng công an Quảng Ninh đồng hành cùng người dân trong đợt mưa lũ

Trong hai ngày cuối tuần 1 và 2-8-2015, Công an tỉnh đã duy trì 100% CBCS làm việc bình thường. Trong hai ngày 31/7 và 02/08/2015 đã huy động hàng nghìn lượt CBCS đến các phường bị ngập úng nặng thuộc TP Hạ Long và Cẩm Phả để giúp nhân dân dọn nhà cửa, khơi thông đường cống, nạo vét bùn đất, vệ sinh môi trường cho 80 nhà dân; 7 trường học; làm sạch 25 tuyến đường quốc lộ và dân sinh; quyên góp, ủng hộ gần 500kg gạo, 200 thùng mì tôm, 250 thùng nước lọc, 600 bộ quần áo cho các hộ dân bị thiệt hại.

Công an tỉnh đã tổ chức phát động phong trào CBCS Công an toàn tỉnh ủng hộ với số tiền 350 triệu đồng. Phối hợp với Báo CAND, báo Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình có người thương vong tại TP Hạ Long với tổng số tiền 80 triệu đồng.

Công tác khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ ở Quảng Ninh diễn ra nhanh hơn nhờ có sự chung tay giúp sức của các chiến sĩ  công an

Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an thành phố Hạ Long đã trực tiếp xuống địa bàn phường Cao Thắng – nơi chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra để cùng 40 cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố làm nhiệm vụ giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, cầu cống, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường.

Hiện tại, mặc dù thời tiết tại các khu vực tỉnh Quảng Ninh đã nắng ráo song lượng bùn đất trong đợt mưa lũ kéo dài còn nhiều khiến giao thông đi lại còn khó khăn, nhất là tại các đường ngõ nhỏ ở các khu vực bị ngập úng nặng, đời sống sinh hoạt của nhân dân chưa đi vào ổn định.

Vì vậy, các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng Công an Quảng Ninh luôn quan tâm, theo dõi sát sao các địa phương trong tỉnh để giúp đỡ nhân dân trong và sau những ngày mưa lũ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang