Đà Nẵng: Xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo

Thứ Năm, 18/01/2018 20:58  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ngày 18-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2015 – 2020) tổ chức kỳ họp 19 (phiên họp bất thường), xem xét xử lý kỷ luật đối với 5 lãnh chủ chốt gồm 2 giám đốc sở, 2 trưởng ban của Thành ủy và 1 bí thư Đảng ủy.

Các lãnh đạo bị xem xét kỷ luật gồm ông Trần Đình Hồng - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Trần Thanh Vân - Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Đào Tấn Bằng - Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy; Lê Quang Nam, Giám đốc Sở TN&MT và ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Vũ Quang Hùng – Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng

Các lãnh đạo, cán bộ chủ chốt này có vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu, bổ nhiệm cán bộ không đúng quy trình; kiểm tra, giám sát một số vụ việc trái thẩm quyền; vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý đất đai, dự án; tham mưu giao đất không phù hợp với quy định của pháp luật…

Trước đó, căn cứ theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, ngày 8-1-2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 cán bộ: Đoàn Xuân Hiếu - Chánh Văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng, Võ Văn Phụ - Phó chánh Văn phòng Thành ủy và ông Phạm Văn Hải - nguyên Phó chánh Văn phòng Thành ủy do có các sai phạm trong tham mưu, đề xuất chỉ định thầu đối với một số dự án, xe doanh nghiệp tặng cựu Bí thư Thành ủy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang