Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng Liệt sĩ

Thứ Tư, 14/10/2020 09:22  | A. Quân

|

(CAO) Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM và dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 14-10, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (Đồi Không Tên, quận 9) để tưởng nhớ công ơn của các mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (quận 9).

Dự lễ viếng có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM...; cùng các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu đã dâng vòng hoa tươi thắm, những nén hương thơm và dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu dũng cảm, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ.
Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ
Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dâng hương

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đến dâng hoa tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1).

Tại đây, đoàn đã dành một phút tưởng niệm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng và nhân dân ta.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh Quốc Thanh)

Sau khi kết thúc lễ tưởng niệm, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI di chuyển về Hội trường TPHCM tiến hành phiên trù bị. Sáng mai (15/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI sẽ chính thức khai mạc.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (diễn ra từ ngày 14 đến 18/10), với 444 đại biểu được triệu tập, gồm 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy. Phiên khai mạc và bế mạc đại hội được truyền hình, truyền thanh trực tiếp trên Đài truyền hình TPHCM (HTV) và Đài tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH).

Đại hội sẽ tập trung 4 nội dung. Đó là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM, xây dựng chính trị TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo chính trị trình Đại hội có chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhân dân thành phố và nhân dân cả nước. Đặc biệt, với truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ TPHCM quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, nắm chắc thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đề ra. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xứng đáng là thành phố mang tên Bác - thành phố anh hùng, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang