Gia Lai:

Dùng bằng cấp giả, một phó hiệu trưởng bị thu hồi bằng trung cấp chính trị

Thứ Ba, 09/06/2015 16:47  | Lam Hồng – Hồng Quang

|

(CAO) Lý do thu hồi là học viên sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc THPT bất hợp pháp.

Chiều ngày 9-6, Thạc sĩ Nay Suin trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết, nhà trường đã ký quyết định thu hồi bằng Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (TCLLCT-HC) của ông Nguyễn Khắc Phượng - Phó hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Nguyễn Huệ (xã Yang Nam, huyện Kông Chro, Gia Lai).

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai nơi ông Phượng học Trung cấp Lý luận Chính trị

Quyết định nêu rõ, thu hồi bằng tốt nghiệp TCLLCT-HC của ông Phượng học viên lớp TCLLCT-HC, khóa 19, năm học 2013 – 2014. Lý do thu hồi là học viên sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc THPT bất hợp pháp.

Quyết định số 169 về việc thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Học viên Nguyễn Khắc Phượng có trách nhiệm nộp lại bằng tốt nghiệp TCLLCT-HC, số hiệu bằng 151400 do trường Chính trị cấp ngày 22-1-2015 về phòng đào tạo trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Liên quan đến bằng cấp tốt nghiệp bổ túc THPT của ông Nguyễn Khắc Phượng có nhiều điểm nghi vấn, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã có công văn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa xác minh làm rõ bằng bổ túc THPT.

Bằng bổ túc THPT của ông Phượng bị nghi ngờ là giả

Công văn số 651/SGDĐT-TTr về việc xác minh văn bằng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa lần thứ 2 gửi Trường Chính trị Gia Lai nêu rõ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, xác minh lại các hồ sơ có liên quan và cho kết quả.

Trong danh sách ghi tên dự thi và cấp bằng tốt nghiệp bổ túc THPT khóa thi ngày 2-6-1988, tại Hội đồng thi TNDT Ngọc Lặc, không có tên Nguyễn Khắc Phượng, sinh ngày 2-3-1965 tại huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa).

Trong danh sách ghi tên dự thi và cấp bằng tốt nghiệp bổ túc THPT khóa thi ngày 2-6-1988, tại Hội đồng thi TNDT Ngọc Lặc có tên Nguyễn Khải Phượng, sinh ngày 2-3-1965 tại huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) với số báo danh 53, phòng thi số 04 (thuộc diện đỗ lấy thêm), hồ sơ không thể hiện việc cải chính tên đệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa kết luận, không có tên Nguyễn Khắc Phượng (sinh ngày 2-3-1965 tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT khóa thi ngày 2-6-1988 tại Hội đồng thi TNDT Ngọc Lặc.

Thạc sĩ Nay Suin cho biết thêm, từ 2 công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa khẳng định ông Nguyễn Khắc Phượng không có tên trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp BTTHPT khóa thi ngày tháng 2-1988 tại Thanh Hóa, trường Chính trị tỉnh đã có cuộc họp giao ban xác định ông Phượng sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc THPT bất hợp pháp.

Vì vậy, nhà trường đã thống nhất ra quyết định thu hồi bằng Trung cấp Lý luận Chính trị đã cấp cho ông Nguyễn Khắc Phượng trước đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang